dimanche 2 janvier 2022

LS Lê Văn Luân - Giết người một cách tàn độc

Thời gian tra tấn kéo dài liên tục tới bốn tiếng đồng hồ, từ 14 giờ tới 18 giờ, mặc cho nạn nhân đã kiệt sức và còn trói chặt tay chân, bắt quỳ gối.

Dùng các đòn đánh đủ loại và hết sức man rợ. Dùng hung khí nguy hiểm (gậy gỗ tròn dài và to), đánh vào thân thể cháu bé đến mức đa chấn thương nặng, dẫn tới tử vong.

Kẻ làm cha biết rõ sự việc, không chỉ bỏ mặc cho tội ác kết thúc, mà còn xóa đoạn ghi hình của gia đình để xóa dấu vết và tiêu hủy chứng cứ. Cả hai đều đã hoàn thành tội giết người, với nhiều tình tiết tăng nặng.

Đấy là hành động giết người, giết trẻ em một cách hết sức tàn độc. Tra tấn đến kiệt sức, tê dại và những đòn đánh đã trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân khi nạn nhân đã hoàn toàn mất đi khả năng phản xạ (phản ứng).

Chỉ có con người mới man rợ, chỉ có con người mới nhân danh tình yêu để tàn sát hay hủy hoại đến cùng những người được (bị) yêu thương mà họ tự nhận rằng mình có trách nhiệm. Và cũng chỉ có con người mới có đủ tỉnh táo lẫn sự lạnh lùng để thực hiện vô hạn các hành động tàn ác mà không có bất kỳ một loại nào khác trong tự nhiên có được.

(…)

Khi cơ quan điều tra quận chuyển hồ sơ vụ án lên cấp tỉnh giải quyết thì đó là cơ sở cho thấy việc thay đổi tội danh từ hành hạ người khác sang tội giết người. Và điều đó đáng ra đã cần phải được thực hiện ngay từ bước đầu khi khởi tố vụ án.

(Tội cố ý gây thương tích, với hậu quả dẫn đến chết người, chỉ rơi vào khoản 4 Điều 134 - tội phạm rất nghiêm trọng, nên vẫn thuộc thẩm quyền điều tra của cấp quận).

LSLÊ VĂN LUÂN 01.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.