mercredi 19 janvier 2022

Tân ngoại trưởng Đức thăm Nga, Ukraina là hồ sơ chính


Đăng ngày:

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean Cassey tường trình :

« Về quan hệ Nga-Đức, ba hồ sơ lớn bao trùm lên nghị trình. Trước hết là Ukraina, mà mối đe dọa chiến tranh dữ dội hơn bao giờ hết. Kế đến là hồ sơ muôn thuở Nord Stream 2, đường ống dẫn khí vẫn chưa đi vào hoạt động dù Nga đã tỏ ra mất kiên nhẫn. Cuối cùng là vấn đề khởi động RT DE, chi nhánh tiếng Đức của kênh tuyên truyền Nga Russia Today, hiện đang gặp nhiều trở ngại về kỹ thuật, pháp lý và chính trị.

Cả ba điểm trên đều được nêu ra trong chuyến thăm Matxcơva của ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Một chuyến đi, theo như đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov, diễn ra một cách « xây dựng ». Ông Lavrov nói rằng Nga và Đức có thể tìm được những điểm hòa hợp, đặc biệt về hợp tác kinh tế, nhưng nhất là trong hồ sơ Ukraina.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố : « Về Ukraina chúng tôi có cùng một đường lối, không có giải pháp nào khác ngoài thỏa thuận Minsk. Chúng tôi không ảo tưởng về Kiev. Hy vọng rằng Paris và Berlin sẽ buộc được ông Zelenski làm những gì ông ấy đã hứa nhiều lần ».

Kết quả có vẻ ít ỏi, nhưng cũng đáng khích lệ nếu so với mức độ căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây trong những tuần lễ vừa qua ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.