lundi 10 janvier 2022

Nguyễn Như Phong - Rất cần điều tra vai trò của báo chí trong vụ Việt Á

Vụ nâng khống giá thiết bị xét nghị, đưa và nhận hối lộ, sai phạm trong quy trình nghiên cứu...của Việt Á đang được khẩn trương điều tra. Và bước đầu đã lòi ra Việt Á mang chi "lại quả" hơn 800 tỉ.

Tuy nhiên có một vấn đề thế này, mà tôi rất lấy làm ngạc nhiên ;

Đó là cách đây ít ngày, lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ lại nói rằng "công bố về chất lượng "kit" xét nghiệm của Viêt Á được WHO công nhận là ...tổng hợp từ báo chí"???

Còn một số báo chí thì lại phản ứng là chính Bộ Khoa học & Công nghệ đã có thông cáo báo chí gửi cho 70 cơ quan báo chí.

Vậy rất mong cơ quan Công an điều tra làm rõ nghi vấn sau :

- Liệu có việc Việt Á tung tiền ra thuê mướn báo chí viết bài nhằm thổi phồng kết quả nghiên cứu, và tạo niềm tin cho CDC các tỉnh thành mua kít Việt Á hay không?

- Việc báo chí " tung hô" Việt Á là do Bộ Khoa học & Công nghệ cung cấp thông tin trước, hay Việt Á thuê mướn trước?

Đây sẽ là vấn đề rất nên làm rõ, trong vụ Việt Á này, báo chí là "nạn nhân" hay là "tội đồ".

NGUYỄNNHƯ PHONG 08.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.