jeudi 30 juillet 2015

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Irak



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm một căn cứ không quân Mỹ ở Jordanie, 21/07/2015.

Phát thanh ngày 23.07.2015

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm nay 23/07/2015 đã bất ngờ đến Bagdad gặp gỡ chính quyền Irak, và các quân nhân Mỹ được triển khai tại đây trong khuôn khổ chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).


Đây là lần đầu tiên ông Ashton Carter thăm Irak, kể từ khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng Hai. Chuyến đi không được loan báo vì lý do an ninh.

Ông Carter tiếp xúc với Thủ tướng Irak Haider Al Abadi, Ngoại trưởng Khaled Al Obaidi, Chủ tịch Quốc hội Salim Al Joubouri, và một đoàn đại biểu phe Sunni của tỉnh Al Anbar, nơi IS đang chiếm giữ phần lớn và quân chính phủ đang vất vả tìm cách giành lại.

Hoa Kỳ thúc giục chính quyền Irak hầu hết thuộc hệ phái Hồi giáo Shia nên cho các nhóm Sunni tham gia nhiều hơn trong các cuộc tấn công nhằm tái chiếm các vùng đất đã bị mất vào tay các nhóm cực đoan hệ phái Sunni.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.