Gần đây, mạng xã hội xôn xao sau khi một số trang tin đăng tải về các group với chủ đề "Con ghét bố mẹ", một cái tên ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.
Thực tế, nhóm này đã thành lập từ năm 2021, nhưng sau 5 năm chỉ đạt 20 - 30.000 thành viên. Từ sau khi được một số trang tin đăng tải, nhóm đã tăng lên đến gần 190.000 thành viên chỉ trong vài ngày. Nguyên nhân của sự tăng vọt một phần đến từ việc group là Công khai, gia nhập và đăng bài tự do không cần qua kiểm duyệt.
Trước khi trở thành tâm điểm chú ý, nhóm Con ghét bố mẹ thường đăng các tâm sự, chia sẻ của những đứa con gặp vấn đề với phụ huynh.
Trong các bài đăng này có cả các trường hợp mâu thuẫn nghe rất nhỏ nhặt như bị bố mẹ mắng, bị bắt học quá nhiều... lẫn những trường hợp nghiêm trọng hơn như bị bạo hành thể xác, bạo hành ngôn từ trong thời gian dài, bị bỏ rơi. Các trường hợp bị chính bố ruột xâm hại, hay bị người trong họ hàng xâm hại tình dục nhưng phụ huynh không bảo vệ mà đổ lỗi cho nạn nhân...
Các câu chuyện muôn hình vạn trạng, có người ẩn danh để kể câu chuyện mình bị xâm hại tình dục từ lúc 4 tuổi nhưng sau đó bị mẹ "nhìn như kẻ thù" và đánh, bắt xin lỗi chính người cậu đã xâm hại mình. Có người đăng công khai đơn tố cáo của mẹ mình, về việc người cha đang làm giáo viên tại một trường THCS tại Hà Tĩnh, sau thời gian cấp dưỡng tiền nuôi con 500.000đ/tháng đã đòi lại số tiền gốc là 60 triệu đồng + 40 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng 100 triệu đồng.
Sau khi số thành viên tăng vọt, có thể thấy phần lớn các bài viết đều là nội dung tranh cãi, thay vì các bài đăng tâm sự. Nhiều phụ huynh lên tiếng cho rằng không nên tồn tại nhóm, muốn báo cáo An ninh mạng, cho rằng nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Nhiều bài viết và bình luận cho rằng những đứa con tham gia nhóm "Con ghét bố mẹ" là thành phần hư hỏng, vô ơn, đi cùng nhiều từ ngữ mạt sát nặng nề khác. Từ đó cũng nảy sinh luồng phản ứng ngược của các bạn trẻ.
Sự việc ban đầu chỉ là một group giống như nhiều cộng đồng tâm sự như nhiều hội nhóm khác. Nhưng nó đặt ra nhiều vấn đề cần được thảo luận: Tại sao một hội nhóm như vậy lại tồn tại? Vấn đề trẻ em bị bạo hành ở nhiều mức độ nên được xử lý như thế nào để đảm bảo tình hình thật sự cải thiện, thay vì sau khi tố cáo trẻ em lại bị bạo hành nặng hơn trước?
Theo kết quả Điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ Việt Nam lần thứ 5 năm 2014, trẻ em ở nhóm 1-2 tuổi bị xử phạt thể chất với tỉ lệ 44 %, tỉ lệ này tăng lên đạt cao nhất ở nhóm 3-4 tuổi (56,2 %), sau đó lại giảm xuống ở nhóm 5-9 tuổi (49,2 %) và nhóm 10-14 tuổi (30,2 %).
Còn theo số liệu năm 2021,Tổng đài quốc gia 111 tiếp nhận hơn 600.000 cuộc gọi đến, trong đó tư vấn hơn 30.000 ca, can thiệp trên 1.000 ca. Các ca cần tư vấn, can thiệp phần lớn liên quan bạo lực trẻ em, nguyên do từ người thân trong nhà chiếm tỷ lệ cao nhất gần 73 %.
Bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Các trường hợp cha mẹ bạo hành con cái dẫn đến tử vong hay xâm hại tình dục con ruột gây rúng động trên báo chí chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với các vụ việc thực tế.
Nguyên nhân có thể thấy rõ nhất là do sự chênh lệch quyền lực: Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con cái khi con chưa thành niên; Con cái phụ thuộc cha mẹ về mặt kinh tế, nơi ở; Con cái trong nhiều trường hợp chưa có đủ nhận thức về pháp luật và giới hạn mong manh giữa "Thương cho roi cho vọt" và bạo hành. Dẫn đến việc không dám hoặc không thể tố giác hành vi bạo hành, vì lo sợ sẽ bị bỏ rơi hoặc bị cha mẹ trừng phạt nặng nề hơn sau khi phụ huynh đã bị xử phạt.
Bên cạnh nguyên nhân về mặt quyền lực thực tế, một phần rất lớn là ở cấu trúc xã hội và quan niệm của người Việt Nam từ xưa tới nay. Nhiều người ủng hộ "Thương cho roi cho vọt", theo đó đòn roi và các hình thức ba.oluc tinh thần từ lâu vẫn bị bình thường hóa trong văn hóa nuôi dạy con của nhiều gia đình Việt Nam. Xã hội thường xem đó là "chuyện gia đình", "quyền dạy con" của cha mẹ chứ không phải là hành vi vi phạm pháp luật hay baoluc cần can thiệp.
Tâm lý "đóng cửa bảo nhau" cũng góp phần khiến nhiều nạn nhân bị bố mẹ bạo hành không thể lên tiếng, vì bị người xung quanh chỉ trích là khiến gia đình mang tiếng và bị đánh giá "vô ơn". Những hạn chế về mặt bảo hộ pháp lý và ràng buộc đạo đức khiến nhiều nạn nhân của bạo lực gia đình loay hoay tìm cách tự giải quyết cảm xúc tiêu cực của bản thân. Và một trong số các lựa chọn là chia sẻ ẩn danh câu chuyện của mình trên mạng xã hội để tìm kiếm sự đồng cảm.
(Ảnh từ một bình luận dưới bài đăng nhận được hơn 17 ngàn lượt thích trong nhóm Con ghét bố mẹ)
TRỊNH NGỌC MINH 30.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.