Bố mẹ ép con học quá sức bị phạt - nhưng con đã quá sức vì học ở trường rồi, thì phạt nhà trường chứ nhỉ ?
Tôi đính chính lại là báo chí đưa cũng hơi giật gân, còn thực tế Nghị định 282 nói thế này : "Cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức", tức là không chỉ bố mẹ ép con học quá sức, mà...con cái ép bố mẹ học quá sức (như có cụ trên 60 vẫn thi thêm bằng đại học mà tuổi già sức yếu chỉ học 2 tiếng mỗi ngày nhưng con ép học 4 tiếng chẳng hạn).
Rồi anh chị em chú bác cô dì ép nhau học quá sức, ông bà nội ngoại cố can ép cháu chắt học quá sức chẳng hạn, cũng bị phạt. Mà học ở đây cũng không chỉ là học bài ở nhà trường đâu, bao nhiêu thứ khác để học, mà bắt người ta quá sức cũng bị phạt đấy ạ.
*** Dĩ nhiên, trong só kể trên thì chắc chắn nhóm cha mẹ bắt con học quá sức bị nhắc đến đầu tiên.
Nhưng hỡi ôi, người ép con cái chúng ta học quên cả tuổi thơ không hẳn là cha mẹ đâu ạ, mà là nhà trường với chi chít môn học, chi chít những thứ cần học. Là ngành giáo dục với những sách những vở mà sáng tinh mơ trẻ con đã phải cõng trên lưng đến trường, chiều lại cõng về và tối vùi đầu học trả nợ, kia ạ.
Thực sự thì các con đã quá sức ở trường rồi, về học nữa xỉu ngang, tự dưng cha mẹ bị phạt. Nhà trường ăn ốc bắt cha mẹ học sinh đi đổ vỏ, quả này khó ngoài mức tưởng tượng đấy ạ.
Cơ mà tôi không biết cơ sở để phạt là gì : Là con cái viết đơn tố cáo lên chính quyền bị bố mẹ bắt học quá sức ạ?
*** Tương tự, điều 38 của Nghị định cũng có một điểm nữa là "Người nào không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em...sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng". Vậy cũng phải căn cứ trên đơn các con tố cáo là "bố mẹ, ông bà, anh chị không giáo dục con" phỏng ?
Nghị định cơ bản rất tốt, rất đáng hoan nghênh vì nhà nhà công bằng, người người trách nhiệm hơn, cơ mà tìm cơ sở để phạt cũng khoai phết đấy ạ !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 05.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.