Qua các đợt bão lũ vừa rồi, thấy việc xóa cấp huyện và nhất là xóa tên các thành phố thuộc tỉnh là một việc rất thất sách.
Tui luôn bảo lưu quan điểm xóa cấp xã phường và giữ lại cấp huyện, thành nhưng thu nhỏ lại. Các thành phố thuộc tỉnh không chỉ là địa danh quan trọng có truyền thống lịch sử, mà còn là cột mốc xác định vị trí địa lý cho cả khu vực.
Ví dụ nói đến xã A nào đó thì ít ai biết ở đâu, nhưng nói xã A cách Nha Trang 20 km về phía tây là mọi người hình dung ra nhanh địa điểm của nó. Bây giờ Nha Trang cũng không còn, thì không biết xác định vị trí A như thế nào để mọi người dễ hình dung ra được.
Ngoài ra tên các thành phố thuộc tỉnh còn là thương hiệu giá trị của đất nước trong kinh doanh và du lịch.
Trong tình hình hiện nay đã xóa cấp huyện và cấp thành phố thuộc tỉnh, cũng vẫn có cách phục hồi lại các địa danh quan trọng mà không gây ra xáo trộn, nghĩa là vẫn giữ chính quyền địa phương hai cấp.
Hiện đang có ba loại cấp hành chánh cơ sở tương đương nhau là xã, phường và đặc khu. Thì tại sao không đặt ra thêm một loại cấp hành chính nữa là phố.
Phố ngang cấp với xã phường, nhưng dùng cho các địa danh quan trọng như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Biên Hòa, Mỹ Tho, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Tam Kỳ, Hội An, Vinh, Phủ Lý, Hạ Long …
Tóm lại là nên tái lập các địa danh quan trọng kể trên thành cấp phố với quy mô là các phường nội thành trước đây (tách các xã ngoại thành ra). Thay vì cào bằng xé nhỏ các thành phố thành các phường, thì gom gọn lại thành cấp phố.
Lúc đó thay vì phường Nha Trang Đông, Nha Trang Tây, thì bây giờ nhập lại là phố Nha Trang, phố Đà Lạt, phố Hội An …
Các địa danh đó là truyền thống, là lịch sử, là cột mốc địa lý, là thương hiệu quốc gia vô cùng quan trọng. Phục hồi ngay trở lại các địa danh đó, chứ không thì tan hoang hết chẳng còn gì.
Bão lũ thiên tai phá tan hoang hết đã đủ rồi.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 21.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.