Một vụ đang gây phẫn nộ trong dư luận liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.
Ngày 11-10, nam sinh về quê dự sinh nhật mẹ và thăm gia đình, sau đó trở lại TP.HCM vào chiều cùng ngày. Trên đường đi, em gặp tai nạn giao thông tại khu vực Ngãi Giao (Bà Rịa – Vũng Tàu). Nạn nhân được sơ cứu tại trung tâm y tế địa phương, rồi chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa.
Theo báo Vietnamnet, gia đình nạn nhân cho biết, nam sinh nằm tại khoa Cấp cứu từ khoảng 18 giờ 30 đến 5 giờ sáng hôm sau nhưng không được xử trí y tế. Bệnh viện bị cho là đã từ chối cấp cứu vì chưa có người nhà đến làm thủ tục, trong khi điện thoại và căn cước công dân của nạn nhân bị công an giữ, khiến gia đình không hay biết cho đến khi sự việc đã quá muộn. Nam sinh sau đó không qua khỏi.
Chúng ta đã nghe quá nhiều câu chuyện đau lòng: Bệnh viện không cấp cứu nạn nhân vì chưa có tạm ứng, vì chưa có người nhà làm thủ tục, vì còn chờ xác nhận hành chính...
Những lý do ấy hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Nếu những thông tin về cái chết của em sinh viên 19 tuổi là đúng như lời người nhà, thì đã đến lúc pháp luật cần mạnh tay với trường hợp này. Cơ sở pháp lý không thể chối bỏ.
Điều 86 – Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định rõ:
“Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận và cấp cứu ngay cho người bệnh trong mọi trường hợp khẩn cấp, không được từ chối hoặc chậm trễ vì bất kỳ lý do gì.”
Điều 7, Khoản 2 – Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề y:
“Người hành nghề phải ưu tiên cứu chữa người bệnh trong tình trạng cấp cứu, nguy kịch, không được vì bất cứ lý do gì mà từ chối hoặc chậm trễ trong việc cấp cứu.”
Vì vậy, các cơ sở khám, chữa bệnh không có bất kỳ lý do nào để không cứu chữa nạn nhân, dù: Bệnh nhân chưa có giấy tờ tùy thân, không có thân nhân đi cùng, chưa nộp tiền hoặc chưa hoàn tất thủ tục hành chính. Trước tiên, phải cứu người!
Đó không chỉ là mệnh lệnh của lương tâm, mà còn là nghĩa vụ pháp lý và chuẩn mực đạo đức của ngành y.
Đã đến lúc cần một thông điệp dứt khoát. Bộ Y tế và các Sở Y tế trên cả nước cần làm rõ và quán triệt tinh thần này tới từng cơ sở khám chữa bệnh. Không thể để những “quy trình hành chính” trở thành tấm khiên che đậy sự vô cảm trước sinh mạng con người.
Và nếu vụ việc trên được xác minh là đúng, bệnh viện Bà Rịa cần bị đưa ra tòa, như một bài học và lời cảnh tỉnh cho toàn ngành. Rằng không một bệnh viện nào có quyền làm ngơ trước mạng sống của con người.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 18.10.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.