Tôi không phải KOL, nhưng tôi quan tâm đến Hội nghị KOL Việt Nam lần 1 với lý do : Những nhân vật có ảnh hưởng từ mạng xã hội đã chính thức được công nhận, thay vì tồn tại nổi trôi.
Thật tréo ngoe ! Khi các “lề phải” bị gom về một mối, thì các nhân vật ảnh hưởng mạng xã hội lại lên ngôi.
Dù muốn dù không, cũng phải thấy rằng : Ở Việt Nam, tầm ảnh hưởng của mạng xã hội vô cùng mạnh mẽ !
Chính quyền đã có không ít chiến lược đối phó với “đám tự phát” này, thậm chí họ từng muốn thay máu bằng một mạng xã hội mà họ quản lý tuyệt đối. Nhưng sau tất cả, những mạng xã hội hợp lý vẫn chiếm số đông. Vẫn dội vào mọi mặt cuộc sống những đợt sóng mãnh liệt.
Là người tham gia cả hai lĩnh vực : Báo chí và mạng xã hội, tôi thấy đây là tín hiệu tích cực. Tất nhiên, với chủ trương đặt nặng tuyên truyền, chính quyền luôn có khuynh hướng thu phục.
Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng một KOL thật sự luôn có những nổi trội, nhạy bén. Họ đủ thông minh để hiểu rằng : Họ tồn tại nhờ đám đông chứ không phải nhờ làm “hàng thần lơ láo”.
LIỄU HẰNG 19.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.