vendredi 15 avril 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 50, 14-04-2022

1. Tàu chỉ huy của Hạm đội Biển Đen, tuần dương hạm Moscow, niềm tự hào của hải quân Nga đã bốc cháy dữ dội ngoài khơi Ukraina.

Theo tin từ phía Ukraina, tàu này đã bị trúng 2 quả tên lửa Neptune do Ukraina chế tạo và bốc cháy, còn phía Nga thông báo là do một vụ nổ vũ khí trên tàu bởi trục trặc ở hệ thống nạp đạn. Trên tàu có 510 thủy thủ nhưng chưa có số liệu chính thức về thiệt hại - phía Ukraina nói tới cái chết của cả trăm thủy thủ, phía Nga chưa có thông tin gì.

Theo tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ thì tàu đã bị hư hỏng nặng, nhưng vẫn bơi được về cảng tại Crimea dù vẫn đang bốc cháy, ngay cả khi đã về đến cảng. Tuy nhiên, chắc chắn trong thời gian dài tới, tàu sẽ không thể tham gia được các hoạt động quân sự trên biển.

Cập nhật: Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức công nhận tàu bị chìm, lý do đưa ra là vỏ tàu bị hỏng trong khi kéo về cảng và do đám cháy trước đó, biển lại động. Mai có ảnh vệ tinh mình sẽ đăng tiếp. Theo họ nói thì các thủy thủ đều an toàn, đã sang thuyền khác.

Bất kỳ lý do gì thì đây cũng là thành công lớn của phía Ukraina, bởi không có tàu Moscow, các thành phố Odessa, Lviv an toàn hơn vì tàu này là tàu mang tên lửa hành trình và thường xuyên bắn phá vào các khu vực ở hai thành phố này.

2. Lại tìm thấy một ngôi một tập thể ở Bucha, thêm 73 tử thi được đưa lên từ ngôi mộ này:

Kiểm sát viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đã có mặt ở Bucha và Borodyanka, tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng cũng như khám nghiệm hiện trường, rồi sẽ quyết định công nhận đã có tội ác chiến tranh xảy ra ở những địa điểm này. Điều đó có nghĩa là Tòa án Quốc tế sẽ chính thức khởi tố vụ án trong thời gian tới.


3. Chiến sự vẫn diễn ra lẻ tẻ ở xung quanh Donetsk. Phía Ukraina đang làm mọi cách tấn công và phá hủy nhiều nhất có thể các đoàn xe quân sự của Nga khi chúng di chuyển tới vị trí tập trung:

Một đoàn xe tăng bị phục kích bằng mìn khi di chuyển qua một chiếc cầu:

Ở một số nơi, quân Nga vứt bỏ thiết  bị ngay khi vừa bị tấn công. Tăng T-72B3 bị quân Ukraina chiếm:

Một đoàn xe khác dính tên lửa chống tăng NLAW của Anh viện trợ:

Tuy nhiên, quân Nga vẫn tiếp tục oanh tạc các làng mạc của Ukraina trong vùng.

Một chú chó đã được bới lên từ đống đổ nát bằng tay:

Với lực lượng và phương tiện áp đảo, phía Nga vẫn đang rao riết chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Tuy nhiên, có vẻ như việc tập trung quân lại diễn ra lâu hơn dự kiến.

4. Bellingcat dưới sự hỗ trợ của Amnesty International đã ra báo cáo chính thức, chứng nhận quả tên lửa Tochka-U bắn xuống nhà ga tàu hỏa ở Kramatorsk ngày 08-04-2022 thuộc về vũ khí do quân đội Nga sử dụng, đồng thời cung cấp toàn bộ bằng chứng mà họ thu thập được. Bác lại hoàn toàn lời buộc tội của phía Nga, rằng phía Ukraina đã tự bắn vào dân Ukraina rồi đổ cho Nga, bởi Nga không có loại tên lửa này. Ít nhất 50 người đã chết vì tội ác chiến tranh này.

Bellingcat là tổ chức điều tra độc lập của các nhà báo từ nhiều nước, chuyên kiểm tra tính xác thực của các sự kiện quan trọng.

5. Tình hình Mariupol càng ngày càng tồi tệ, khi chỉ còn phía Nga đăng phim ảnh về các cuộc giao tranh. Tuy vậy, có một điều an ủi: còn giao tranh có nghĩa là quân Nga vẫn chưa chiếm được thành phố và quân Ukraina vẫn đang còn có thể chiến đấu. Trong các phim chiến sự hôm nay cũng cho thấy, tuy quân Nga áp đảo về quân số cũng như phương tiện, nhưng hoàn toàn họ không có cuộc chiến đấu dễ dàng:

6. Khác với những gì họ tuyên truyền rằng: "chiến trường Nga chỉ sử dụng những vũ khí cũ”. Trên thực tế, phía Nga đem tới chiến trường Ukraina tất cả những vũ khí tối tân nhất mà họ có thể sử dụng được, trong đó có cả xe bọc thép BMPT Terminator, loại xe được quảng cáo là "chuyên dùng để chiến đấu trong thành phố”, "có thể bắn cả bốn hướng cùng một lúc”… Nhưng bởi những quảng cáo về độ tân tiến của vũ khí Nga và những gì chúng ta đang theo dõi trên thực tế có độ chênh lệch quá xa, có lẽ nên chờ xem loại vũ khí mới này liệu có đem lại chút lợi thế nào cho phía Nga không.

7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu được cho là đã bị một cơn đau tim tấn công và đang phải nhập viện cấp cứu – tin từ tỉ phú Israel Leonid Nevzlin. Ông ta cũng cho rằng căn bệnh này có vẻ như không có nguồn gốc tự nhiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Sergey Lavrov lại phàn nàn rằng "phương Tây đang tiến hành chiến tranh kinh tế với Nga, vi phạm các thỏa thuận giao thương quốc tế”, và do muốn "làm suy yếu và hạ nhục nước Nga” chứ không phải do cuộc chiến ở Ukraina.

8. Những người dân Nga sống ở Kalingrad, mảnh đất nhỏ lọt thỏm giữa châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng, khi tất cả các quốc gia EU xung quanh đều từ chối cấp visa cho họ hoặc hạn chế việc đi qua lãnh thổ EU để về Nga, khiến khoảng 1 triệu người Nga đang sống ở vùng đất này như bị cầm tù ngay trên đất của mình. Do lệnh cấm bay, máy bay trở về Nga phải đi vòng rất xa và rất ít chuyến, bất kể việc giá vé đã tăng 100% so với trước chiến tranh, còn tàu thủy nối với St. Peterburg cũng bơi mất 40 giờ mới đến đích. Lệnh cấm các công ty vận tải Nga và Belarus được vào lãnh thổ EU khiến hàng hóa khan hiếm tại đây, giá tăng chóng mặt: một chùm nho ở Ba Lan trị giá khoảng 2,2 usd, sang tới Kalingrad được bán với giá 12 usd. Thậm chí đường trắng cũng đã trở thành mặt hàng xa xỉ.

9. Thụy Điển và Phần Lan đã quyết định nộp đơn gia nhập NATO:

Do quân đội hai nước này vốn được huấn luyện, trang bị rất tốt và hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quân sự của khối nên việc kết nạp hai quốc gia này sẽ rất nhanh, thậm chí được tính bằng tuần. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngay lập tức lên tiếng dọa dẫm, rằng: "sự cân bằng cần phải được tái lập lại”, do đó "Nga sẽ đem vũ khí hạt nhân tới sát biển Baltic”, nhưng sự dọa dẫm của Nga có vẻ không làm cho hai quốc gia này để ý.

Thủ tướng Phần Lan mặc áo có in hình NATO:

10. Chính phủ Chypre quyết định thu hồi lại quốc tịch đã cấp cho 4 nhà tài phiệt Nga với lý do họ ủng hộ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina, và xem xét thu hồi tiếp quốc tịch của 21 người khác. Trước đây, để thu hút đầu tư từ Nga, chính phủ Chypre đã cấp quốc tịch cho rất nhiều tài phiệt Nga, nếu họ đầu tư một khoản tiền lớn vào Chypre. Riêng năm 2020, nguồn đầu tư từ Nga vào Chypre chiếm tới 25% toàn bộ đầu tư nước ngoài vào quốc đảo này.

Một điều đáng chú ý là gia đình và các con cái của tất cả các quan chức chủ chốt của nước Nga đều sống xa hoa ở phương Tây. Bắt đầu từ vợ cũ và hai con gái chính thức của Putin, cho tới người được cho là vợ sau cùng các con riêng, tới con cái của các bộ trưởng Lavrov, Shoigu, Peskov… đều như vậy. Không hiểu sao khi những người này luôn luôn ca ngợi là đang xây dựng một nước Nga hùng cường, một xã hội Nga tuyệt vời, nhưng không một con cái nào của họ ở Nga để hưởng thành quả của công việc xây dựng đó.

Ngược lại, vợ con tổng thống Ukraina Zelensky cùng gia đình các quan chức thân cận của ông đều đang ở Ukraina, chịu cảnh tản cư thiếu thốn, dù hiện nay họ có quyền được di tản sang các nước khác để có sự an toàn và cuộc sống tốt hơn.

Sự tương phản ở hai bên chiến sự còn thể hiện rõ ở điểm này.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 15.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.