mardi 5 avril 2022

Bắc Triều Tiên đe dọa dùng vũ khí nguyên tử nếu Hàn Quốc tấn công


Đăng ngày:

Reuters dẫn lại thông tin của hãng thông tấn nhà nước KCNA, theo đó bà Kim Yo Jong nói rằng Bắc Triều Tiên sẽ buộc lòng dùng năng lực nguyên tử của mình nếu Hàn Quốc chọn lựa đối đầu quân sự hoặc tấn công phòng ngừa. Bà coi tuyên bố mới đây của bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Suh Wook, nêu ra khả năng tấn công Bắc Triều Tiên, là « sai lầm lớn ».

Hôm thứ Sáu 01/04, ông Suh Wook khẳng định Hàn Quốc có đủ loại hỏa tiễn có thể nhanh chóng tấn công chính xác vào các mục tiêu Bắc Triều Tiên.

Từ đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã cho bắn thử nhiều hỏa tiễn có sức công phá ngày càng lớn, khiến Seoul và Washington lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ lại thử vũ khí hạt nhân – lần đầu tiên kể từ 2017, trong khi đàm phán phi hạt nhân hóa đang bế tắc.

Trong thông cáo hôm nay, bà Kim Yo Jong nói rằng Bắc Triều Tiên phản đối chiến tranh, và không coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Theo KCNA, có nghĩa là nếu quân đội Hàn Quốc không có hành động quân sự chống lại Bắc Triều Tiên thì sẽ không bị coi là mục tiêu, còn ngược lại thì tình hình sẽ thay đổi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.