lundi 4 janvier 2021

Hoàng Hải Vân – 6-1 : Cơn bão nào sẽ đổ bộ vào lưỡng viện Quốc hội Mỹ ?


Chỉ còn hai ngày nữa, nếu như Tối cao Pháp viện không động đậy gì thì cuộc chiến của những người đứng về phía Tổng thống Trump để bảo vệ tự do và sự thật chỉ còn một cửa duy nhất : Cuộc họp lưỡng viện Quốc hội để đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6-1. Tại đây, chuyện gì có thể xảy ra ?

Gần 60 vụ kiện của chiến dịch ông Trump và những người ủng hộ ông kèm theo hàng núi những bằng chứng gian lận bầu cử đã bị các tòa án bác bỏ, điều này không khó hiểu vì phần lớn các tòa án này bị Đảng Dân chủ chi phối.

Những vụ đưa lên Tối cao Pháp viện, cái thì bị từ chối vì nói nguyên đơn không đúng thẩm quyền, cái thì đang bị ngâm tôm, nghĩa là Tòa này đã né tránh sự thật. Và toàn bộ các bằng chứng gian lận đều bị Big Media câu kết với Big Tech ngăn cản đưa ra công chúng, dù vậy vẫn không thể bịt mắt bịt tai được công chúng.

Tuyên bố chung của 11 Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Cộng hòa vừa được TNS Ted Cruz công bố đã dẫn cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 39% người Mỹ tin rằng “cuộc bầu cử đã bị gian lận”. Niềm tin đó thể hiện ở 67% các đảng viên Cộng hòa, 17% các đảng viên Dân chủ và 31% những người không đảng phái.

Đã có ít nhất 12 thượng nghị sĩ và 140 hạ nghị sĩ cho biết họ sẽ phản đối kết quả bầu cử tại cuộc họp lưỡng viện ngày 6-1. Theo luật, chỉ cần 1 hạ nghị sĩ và 1 thượng nghị sĩ phản đối, hai viện của Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét để cuối cùng bỏ phiếu xác nhận. Nhưng với Hạ viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số đáng kể và Thượng viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số sít sao không đáng kể, nếu không có sự cố gì đột biến thì ông Biden thắng là chắc chắn.

Vấn đề đột biến thứ nhứt chính là cái núi bằng chứng trong các đơn kiện. Cái núi bằng chứng này dù bị Tối cao Pháp viện né tránh nhưng cuộc họp lưỡng viện bốn năm một lần tới đây thì không thể. Và tại đây, các Big Media và Big Tech cũng không thể ỉm đi.

Cần biết, Quốc hội Mỹ không có bỏ phiếu kín, mỗi nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý đều công khai cho dân chúng biết. Họ có thể vì đảng phái của mình mà bỏ phiếu phớt lờ sự thật, nhưng họ sẽ phải trả giá khi tái cử. Vì những bằng chứng gian lận kia nếu như đa số trong lưỡng viện phớt lờ thì chúng vẫn cứ tồn tại, chúng sẽ đuổi theo các nghị sĩ phớt lờ chúng cho đến suốt đời nếu các nghị sĩ này còn muốn tái cử.

Mỗi khi tái cử, các bằng chứng này chắc chắn sẽ được trưng ra, rằng một ứng viên đã từng che giấu sự thật và hùa theo tội phạm thì có đủ liêm chính để tái cử hay không. Dù cho ông Trump thua trong cuộc này, thì chắc chắn ông và những chính khách Đảng Cộng hòa cùng những người bảo vệ nền tự do ủng hộ ông sẽ làm tới nơi tới chốn để đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng của luật pháp. Các nghị sĩ không thể không nhìn thấy tương lai đó.

Cho nên, trong tuyên bố chung của nhóm 11 nghị sĩ do nghị sĩ Ted Cruz công bố có đề nghị Quốc hội nên ngay lập tức chỉ định một Ủy ban bầu cử, với đầy đủ quyền điều tra và tìm hiểu thực tế, tiến hành một cuộc kiểm toán khẩn cấp trong 10 ngày đối với kết quả bầu cử ở các bang tranh chấp trước khi họp lại để xác nhận cuộc bầu cử, việc này đã có tiền lệ từ năm 1877, đề nghị đó là rất có sức nặng.

Vấn đề đột biến thứ hai rất khó đoán và tôi không có thói quen nói theo thuyết âm mưu. Nhưng hãy nhìn vào thực tế. Ngay sau bầu cử, Tổng thống Trump đã thay ngay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một trùm chống khủng bố, sau đó thay Tổng chưởng lý bằng một nhân vật “xuất chúng”, không ai hiểu thay đổi nhân sự để làm gì nhưng chắc chắn là không phải để cho vui.

Và hãy nhìn đường đi nước bước của Ngoại trưởng Pompeo liên tục đến các nước đồng minh. Ngoài những công việc được công khai trên truyền thông, vị cựu Giám đốc CIA này còn làm những chuyện gì không ai biết được. Không biết nhìn thấy vấn đề gì mà hôm qua, 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng cùng ra lời kêu gọi “quân đội không can thiệp kết quả bầu cử”. Mấy ông thần này một mặt nói không được vi hiến, mặt khác lại nói thời gian đặt câu hỏi về kết quả bầu cử đã qua, vì “kiểm đếm phiếu và rà soát đã được thực hiện. Tòa án đã giải quyết những thách thức hợp lý. Các thống đốc đã xác nhận kết quả. Cử tri đoàn đã bỏ phiếu”.

Tòa tối cao đã “giải quyết những thách thức hợp lý” bao giờ vậy ? Và vi hiến đã quá thời gian đặt câu hỏi thì không còn vi hiến nữa hay sao ? Nhìn mấy anh già lẩm cẩm này mới thấy vì sao nước Mỹ đã không có hoạt động quân sự gì đáng giá khi mấy ảnh làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump và đội ngũ của ông không thể và không dại gì sử dụng quân đội để can thiệp bầu cử, bởi vì thứ nhứt là những người Cộng hòa tuyệt đối trung thành với Hiến pháp, thứ hai là tầm nhìn của Trump và đội ngũ của ông còn lâu mấy anh già kia mới nhận ra.

Đọc lịch sử nước Mỹ, nhất là đọc những cuộc thảo luận về Hiến pháp, ta thấy các cha già lập quốc vô cùng dị ứng với sự can thiệp của nước ngoài. Đây là vấn đề nhạy cảm nhất của nước Mỹ, vì vậy mà Đảng Dân chủ liên tục bịa ra sự can thiệp của Nga vào bầu cử để luận tội ông Trump nhưng bất thành. Đến cuộc bầu cử này mới xuất hiện sự can thiệp của nước ngoài, không những chỉ can thiệp vào cuộc bầu cử mà còn can thiệp sâu rộng vào nền chính trị và hạ tầng công nghệ của nước Mỹ.

Có phải ông Pompeo tiếp tục thu thập bằng chứng từ các đồng minh của Mỹ hay không ta không được biết, nhưng nhìn sự tự tin của ông ấy ta thấy yên tâm. Nếu có sử dụng quân đội thì chính quyền Trump cũng chỉ sử dụng quân đội để đập tan những âm mưu can thiệp của nước ngoài để bảo vệ nền tự do của nước Mỹ, mấy anh già cựu bộ trưởng Quốc phòng kia làm sao có thể ngậm máu phun người được !

Đến giờ này ta có thể khẳng định, ít nhất là Ngoại trưởng, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Tình báo quốc gia, Giám đốc CIA, Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp… đang rất bình tĩnh cùng với Tổng thống Trump bảo vệ Hiến pháp và bảo vệ nền tự do của nước Mỹ. Chắc chắn họ đã nắm đủ bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài vào nền chính trị Mỹ. Đó là những bằng chứng phản quốc chứ không đơn giản chỉ là sự gian lận bầu cử nữa. Những bằng chứng đó đủ để kích hoạt đạo luật chống nổi loạn và Sắc lệnh hành pháp liên quan đến sự can thiệp nước ngoài vào bầu cử mà ông Trump ban hành từ năm 2018 hay chưa ta không thể đoán được.

Những người yêu tự do đang nín thở chờ đợi đến ngày 6-1. Bên ngoài Quốc hội sẽ có một cuộc tuần hành vô tiền khoáng hậu biểu dương sức mạnh We The People bảo vệ nền tự do, còn bên trong thì cơn bão nào ập đến ta chưa thể biết. Luật sư Lin Wood thường tweet những dòng ta không biết đúng sai như thế nào, nhưng ông vừa tweet là cơn bão đang tới kèm theo tấm hình này.

HOÀNGHẢI VÂN 04.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.