vendredi 22 janvier 2021

Phạm Việt Thắng - Không welcome Trung Quốc


Trong đại dịch Vũ Hán, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc.

Trong hành động “từ thiện” cung cấp vaccine cho các quốc gia khác (liên quan đến dự án “Vành đai con đường”) của Trung Quốc, hoàn toàn không có Việt Nam.

Trong nỗ lực có vaccine để tiêm chủng cho toàn dân, Việt Nam đã không chọn vaccine của Trung Quốc, mà chọn con đường độc lập là tự nghiên cứu (đã thành công bước đầu) và tìm các đối tác khác.

Trong sự hoan hỉ của một số quốc gia Đông Nam Á khi được Trung Quốc tặng vaccine, thì Việt Nam đã không “welcome” Trung Quốc.

Trong ngoại giao thường thấy trước mỗi kỳ đại hội, lãnh đạo Trung Quốc thường viếng thăm, nhưng lần này, trong chuyến công du Đông Nam Á của Vương Nghị đã không có tên Việt Nam.

Trong nỗ lực triển khai mạng 5G, Việt Nam đã không welcome Huawei.

Đọc những tin trên, tự thấy vui !

PHẠM VIỆT THẮNG 18.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.