mercredi 27 janvier 2021

Anh vượt ngưỡng 100.000 người chết vì Covid, thủ tướng bị chỉ trích


Đăng ngày:

Thông tín viên Muriel Delcroix tại Luân Đôn gởi về bài phóng sự :

Một Boris Johnson với vẻ ăn năn nói rằng ông nhìn nhận « hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những quyết định do chính phủ đưa ra ». Thủ tướng Anh cũng cho rằng « đã làm tất cả những gì có thể làm được trong quyền hạn của mình » để giải quyết khủng hoảng, và đặc biệt cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế, được ông gọi là những « người hùng ».

Tuy vậy các bác sĩ tại những bệnh viện đang có nguy cơ quá tải lại dửng dưng trước vinh dự này. Robert Hirst, một bác sĩ khoa cấp cứu lấy làm tiếc về việc quản lý tệ hại. Ông nói : « Tất cả những gì cần phải tránh đều đã xảy ra : để xét nghiệm, người ta nhờ đến khu vực tư nhân thay vì các bệnh viện công trong khu vực ; phân phát trang bị bảo hộ không theo logic nào ; và việc cách ly tại biên giới chỉ mới bắt đầu… »

Đối với bác sĩ gây mê Claudia Paoloni, chủ tịch nghiệp đoàn bác sĩ bệnh viện, còn một vấn đề khác nữa là chính phủ và các cố vấn thiếu tầm nhìn dài hạn. Bà nhận xét : « Lẽ ra họ phải dự đoán được khả năng sẽ có một biến thể lây nhiễm mạnh hơn. Chúng ta đã phải ứng quá chậm, và Anh quốc quá lạc quan về khả năng đối phó ».

Giới y tế giờ đây đòi hỏi chính phủ phải ưu tiên chích ngừa cho y bác sĩ và những người dễ tổn thương nhất, đồng thời bảo đảm cho những người bị cách ly được hỗ trợ về tài chính mà không giới hạn thời gian.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.