samedi 23 janvier 2021

Phạm Việt Thắng - Trung Quốc, một chính quyền côn đồ


Phải nói rằng, không chờ đến khi nước Mỹ có tổng thống mới, Trung Quốc mới thể hiện hành vi côn đồ, mà ngay trong thời Donald Trump, Trung Nam Hải đã tỏ thái độ hung hăng.

Một trong số đó là ngoại giao chiến lang, bắt nạt một số quốc gia khác, gây hấn với Ấn Độ...

Tuy nhiên, ngay sau khi Biden nhậm chức, Trung Quốc đã công bố trừng phạt 28 cựu quan chức Hoa Kỳ, trong đó có cựu ngoại trưởng Mike Pompeo.

Và cũng ngay sau đó, Trung Quốc cho phép hải cảnh nước này được nổ súng vào tàu nước ngoài.

Đây là hành vi côn đồ của Chính quyền Trung Quốc, mà phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng cảnh báo.

Tôi không có ý cho rằng, ông Biden lép vế đến mức để cho Trung Quốc lấn tới, nhưng rõ là Trung Quốc đang giỡn mặt tân tổng thống Hoa Kỳ.

Nhưng, đó là chuyện Mỹ-Trung.

Còn đối với ta, thì Luật hải cảnh của Trung Quốc, rõ ràng đang nhắm vào Biển Đông của ta. Chúng tỏ rõ thái độ hung hăng, trắng trợn với dã tâm nuốt chửng Biển Đông.

Các nước lớn, trong đó có Mỹ có động thái trước sự leo thang ngày càng hung hăng của Bắc Kinh là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thái độ của ta, chiến lược của ta trước âm mưu thâm độc của Trung Cộng.

Theo tôi, khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế là cách thuyết phục nhất để khẳng đinh chủ quyền của ta; là cách lột mặt dã tâm xâm lược của Trung Quốc.

Vẫn biết, các nhà lãnh đạo sẽ có quyết sách, chiến lược, tầm nhìn để xử lý tốt các mối quan hệ hài hòa, ổn đinh và có lợi nhất. Nhưng dân chúng cũng có quyền được biết về cách ứng xử và có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng và cả xây dựng kế sách bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ và tân Tổng thống Biden là rất quan trọng, nhưng tinh thần tự cường, đoàn kết dân tộc, đồng lòng chống ngoại xâm là sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam !

PHẠMVIỆT THẮNG 23.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.