samedi 23 janvier 2021

Lưu Trọng Văn - Chưa bao giờ Biển Đông bị cộng sản Trung Quốc đe dọa như thế !


Ngày 22-1, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc thông qua Luật Hải cảnh.

Luật này cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc sử dụng các loại vũ khí khác nhau gồm vũ khí cầm tay, vũ khí được phóng từ tàu hoặc từ trên không, được phá công trình mà nước khác xây dựng trên các bãi đá ngầm, và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền.

Luật này cũng trao cho hải cảnh Trung Quốc quyền thiết lập tạm thời các vùng cấm di chuyển "khi cần" để ngăn tàu thuyền và người xâm nhập.

Với luật hải cảnh trên của cộng sản Trung Quốc, chưa bao giờ Biển Đông, hải đảo và bờ biển Việt Nam cùng nghề biển, giao thông biển huyết mạch của chúng ta bị đe dọa đến như vậy.

Hai ngày nữa diễn ra đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam.

Liệu thông điệp gây chiến của đám cộng sản Trung Quốc có làm những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam thật sự quan tâm như một trong những mối quan tâm hàng đầu?

Người Dân Việt Nam trước lo ngại trên, đòi hỏi một cách chính đáng rằng lực lượng quân đội thực sự vì Dân tộc và chủ quyền quốc gia cần phải có tiếng nói mạnh mẽ trong đại hội, về vấn đề sống còn trên.

Các tướng lĩnh thực sự đại diện của hàng triệu công dân từng và đang khoác áo lính rất cần có vai trò trong toàn cục quốc gia.

Không thể bảo vệ toàn vẹn non sông của Tổ tiên bởi những ai nhu nhược và sợ hãi trước các mối đe dọa và chia rẽ đoàn kết Dân tộc, xa rời Lòng Dân-Sức mạnh của Dân tộc được !

LƯUTRỌNG VĂN 23.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.