lundi 11 janvier 2021

Đặng Đình Mạnh - Hậu Trump và gia tộc Trump

Thượng tuần tháng 11/2020, sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Trump chỉ thua với tỉ lệ rất khít khao số phiếu phổ thông so với đối thủ. Chứng tỏ, non nửa số cử tri Mỹ đang tín nhiệm và mong muốn ông ấy tiếp tục giữ cương vị tổng thống trong bốn năm tới.

Tuy thất cử, nhưng số phiếu phổ thông vào thời điểm đó cho thấy khả năng của ông ấy trở lại với đường đua bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 rất sáng sủa. Thế nhưng, với những nỗ lực phủ nhận kết quả bầu cử sau đó theo cách làm khó cho chính ông ấy, đến sự kiện ngày 06/01, khi nhóm người biểu tình quá khích chiếm tòa nhà Quốc hội, thì khả năng ấy kém dần. Thậm chí, ngay cả khả năng được tiến cử, chấp nhận làm người đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào năm 2024 cũng đã trở nên xa vời, vuột khỏi tầm tay ông.

Nhưng nếu vẫn muốn trở lại chính trường Mỹ, với tiềm năng và tính cách của ông ấy, thì giải pháp thành lập một chính đảng mới để khởi tranh cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2024 là điều rất nên cân nhắc.

Cùng với một chính đảng mới, có thể ông ấy cũng phải thiết lập nên một hệ thống truyền thông độc lập riêng, gồm đài truyền hình, báo chí, kể cả một ứng dụng mạng xã hội "cánh hẩu"... Vì lẽ, kinh nghiệm truyền thông trong thời gian vừa qua cho thấy: Sử dụng truyền thông dựa trên nền tảng "mượn" của các ứng dụng kém "thiện cảm" như Facebook, Twitter đều là không đáng tin cậy, nếu không muốn nói là phản tác dụng.

Với con số non nửa cử tri cả nước đã từng bỏ phiếu ủng hộ, hoặc, hàng trăm nghìn người từ các bang xa xôi sẵn sàng di chuyển về thủ đô để ủng hộ theo lời kêu gọi của ông ấy, thì sự thiết lập nên hệ thống truyền thông riêng, độc lập cũng sẽ sớm được họ đón nhận, ủng hộ nhiệt thành.

Độc lập truyền thông cũng giúp xóa khoảng trống truyền thông trong hoàn cảnh giới truyền thông truyền thống đang đồng loạt quay lưng, tẩy chay ông ấy. Ông ấy sẽ tạo nên quyền lực truyền thông, quyền lực thứ tư của riêng mình.

Chức vụ tổng thống trong chính trường Mỹ hiện đại không dành cho người nghèo. Ông Trump là một tỈ phú, ông không nhận lương trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Đồng thời, ông cũng đã từng chứng tỏ khả năng huy động tài chính của mình khi dấn thân tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, và mới đây là tìm nguồn chi trả cho các vụ kiện bầu cử. Do đó, ông ấy không hề gặp trở ngại nào dưới góc độ tài chính.

Trở lại chính trường Mỹ, không chỉ với tư cách cá nhân ông Trump, mà hậu thuẫn sau lưng ông còn có các hậu duệ có lý lịch trong sạch, được hấp thụ nền giáo dục tốt và đầy tài năng trong gia đình. Tiểu thư Ivanka là một trong các hậu duệ mang dáng dấp ngôi sao như vậy. Công chúng Mỹ đã từng chấp nhận cô Ivanka thể hiện vai trò đại diện cho cha mình một cách xuất sắc trong các cuộc vận động bầu cử, thì cũng sẽ dễ dàng chấp nhận cô Ivanka trong vai trò vận động bầu cử cho chính mình.

Nước Mỹ đã sớm biết đến những gia tộc danh giá làm chính trị chuyên nghiệp như gia tộc Kennedy, gia tộc Bush ... thì cũng sẽ sớm xếp gia tộc Trump nối dài vào danh sách danh giá ấy.

Hậu duệ sau Trump, đương nhiên không còn bị công chúng đánh giá như những doanh nhân thành đạt làm chính trị nghiệp dư nữa, mà còn hơn cả thế. Những tính cách khó lường của doanh nhân thành đạt kết hợp với năng khiếu và chính trị chuyên nghiệp, có sự cố vấn của ông Trump vốn đa mưu, túc kế nữa, thì sẽ là mối đe dọa lớn lao đối với bất kỳ đối thủ chính trị nào có ý định ngáng chân họ. Nước Mỹ lại thuộc về họ lần nữa không còn là chuyện viển vông nếu họ ... muốn.

Chính trường Mỹ trong bốn năm nữa sẽ không có nhiều diễn biến lạ, vì hầu hết chúng cũng chỉ giúp chứng minh những điểm đã phân tích trong bài viết này mà thôi...

Cố vấn cao cấp (tự ứng cử)

ĐẶNG ĐÌNH MẠNH 11.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.