Tôi luôn nhất quán trong việc lên án bắt, buôn bán, ăn thịt, nuôi nhốt... động vật hoang dã, đặc biệt động vật hoang dã quý hiếm, các loại ghi trong sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng.
Và đồng ý nên xử lý nghiêm, xử lý hình sự các hành vi trên để giữ lại các loài nguy cấp. Việt Nam từng buông lỏng quản lý khiến tê giác, cọp và nhiều loài khác tuyệt chủng.
Tuy nhiên trường hợp của anh Thái Khắc Thành, một nông dân kém hiểu biết bị kêu án 6 năm tù vì nuôi nhốt - cho sinh sản - đem bán gà lôi trắng, loài nằm trong danh mục IB thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm thì thật đáng buồn.
Nên xem xét lại gia cảnh của Thành. Anh là lao động chính, một vợ và 3 con nhỏ, có mẹ già 80 tuổi. Và đặc biệt vụ án và số năm tù bị kết án làm chấn động dư luận, mang tính răn đe rất lớn, làm thức tỉnh những ai muốn có hành vi tương tự.
Hình phạt là để phục thiện, tôi tin anh Thành sẽ không bao giờ dám nuôi nhốt hay buôn bán động vật hoang dã một lần nữa trong đời. Tác động đến dư luận xã hội cũng đã thành công vì vậy có khoan hồng cho anh cũng là điều tốt, mang tính tích cực.
Mong phiên tòa phúc thẩm sẽ giảm án tối đa cho anh.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 12.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.