Ngày 13.08, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm.
Đại diện của Viện và Tòa án nhân dân tỉnh đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị cho anh Thái Khắc Thành, người vừa bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi. Ngay sau đó, anh Thành đã được cho tại ngoại, chờ phúc thẩm, không còn bị thực hiện biện pháp tạm giam.
Nguyên nhân là nhờ Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ban hành ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, có hiệu lực từ ngày 01-07 đã hạ cấp từ nhóm IB xuống nhóm IIB đối với loài gà lôi trắng. Tuy nhiên, trong phiên xử ngày 8/8, cả VKS, Tòa và LS bào chữa đều chưa kịp cập nhật thông tư (dù đã sau hơn 1 tháng).
Áp dụng thông tư 27, chắc chắn sau phúc thẩm, bản án sẽ không dài những 6 năm, anh Thành có lẽ cũng chẳng phải quay lại trại giam nữa. Dù sao thì việc cách ly anh với xã hội lâu như thế cũng là không cần thiết, vì anh không gây nguy hiểm cho xã hội mà cũng chẳng gây nguy hiểm, thậm chí còn rất có lợi cho sự tồn tại và phát triển của loài gà lôi trắng.
Mua và nuôi 3 con, cho chúng đẻ thêm 10 con thì khi bị thu giữ vẫn còn nguyên 13 con, rõ ràng về động cơ, anh không hề có ý định so sánh thịt của chúng ngon hay dở hơn thịt gà !
Chúc mừng anh Thành về với mẹ già và vợ con, đồng thời có thể tiếp tục sự nghiệp nuôi gà lôi yêu thích, nhưng nhớ phải đúng luật. Một kết thúc có hậu. Một ví dụ kinh điển về tác dụng truyền thông đối với cả xã hội con người lẫn xã hội loài gà !
Cũng cần nói thêm, phòng khi vẫn còn thắc mắc. Anh Thành không bị oan, vì khi anh bị phát hiện và bắt giữ, thông tư 27 chưa ra đời. Hành vi bán 10 con gà lôi trắng của anh đã cấu thành tội phạm theo điều 244. Nhưng đến đoạn xử thì sai vì thông tư đã không được cập nhật, dẫn đến không áp dụng suy luận có lợi cho bị cáo, vẫn áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 điều 244 bộ luật Hình sự đối với anh Thành, là không phù hợp. Rất may là các cơ quan tố tụng đã phản ứng nhanh và sáng suốt, sửa sai ngay.
Bị giảm quan trọng một cấp, loài gà lôi trắng chắc cũng không vì thế mà lấy làm buồn.
NGUYỄN HỒNG LAM 13.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.