dimanche 7 novembre 2021

Cuba : Lần đầu chính quyền phải ở thế thủ


Đăng ngày:

L’Express tuần này nhận xét « Lần đầu tiên, chủ nghĩa Castro ở Cuba rơi vào thế thủ ».  

Có được khí thế sau các cuộc xuống đường tự phát vô tiền khoáng hậu ngày 11/07 dù 500 người biểu tình đã bị bắt giam, các phe đối lập khác nhau tập hợp trong Hội đồng chuyển đổi dân chủ Cuba, chuẩn bị hồi 2. Họ kêu gọi một cuộc biểu tình ôn hòa mới vào ngày 20/11 - một sáng kiến can đảm sau 62 năm dưới chế độ Castro.

Các nhà tổ chức dựa vào điều 56 Hiến pháp Cuba được soạn thảo trong thập niên 70, bảo đảm quyền biểu tình nếu ôn hòa. Chính quyền bèn tuyên bố 20/11 là « Ngày quốc phòng toàn quốc », và trước đó là hai ngày hoạt động quân sự. Đối lập liền chuyển sang ngày 15/11, ngày mở cửa cho du khách quốc tế. La Habana lập tức ra lệnh cấm biểu tình, coi đó là sự « khiêu khích » do Mỹ xúi giục để lật đổ chế độ.

Nhà sử học Manuel Cuesta Morua cho rằng nếu chính quyền ngăn cản biểu tình sẽ là thất bại chính trị vì đi ngược lại Hiến pháp do chính mình soạn thảo. Còn nhà tâm lý Ileana de la Guardia ở Paris nhận định, lần đầu tiên chế độ Cuba phải ở thế thủ, không phải vì bị tấn công từ bên ngoài, mà từ chính nhân dân.

Một số dấu hiệu cho thấy đang có những thay đổi tại Cuba. Chẳng hạn hôm 11/07, cựu bộ trưởng Nội vụ Ramiro Valdés bị đám đông la ó « Kẻ sát nhân ! Sát nhân ! ». Trong khi ông ta là đồng đội của Fidel Castro, một trong những người lãnh đạo cuộc cách mạng Cuba năm 1959 còn sống. Cho đến mùa hè rồi, việc đối đầu với một nhân vật lịch sử như vậy là không thể tưởng tượng được !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.