mercredi 13 janvier 2021

Hoàng Hải Vân - Cánh tả kêu gọi đưa con cái những người ủng hộ Trump vào trại cải tạo ?


*Forbes lập danh sách đen đe dọa tước cơ hội sinh sống của những người từng làm việc cho chính quyền Trump.

Đồng thời với việc sử dụng các Big Tech bủa vây truy bức ngăn chặn tiếng nói của những người ủng hộ Tổng thống Trump và những người bảo vệ tự do của nước Mỹ, trắng trợn chà đạp Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Mỹ, cánh tả đang ráo riết triển khai các kế hoạch thực hiện chế độ toàn trị. Chẳng khác gì các thủ đoạn của “Cách mạng văn hóa” Trung Quốc hay việc đàn áp người Do Thái của phát xít Đức.

Sau đây là vài dấu hiệu :

Randall Lane, một giám đốc điều hành nội dung của Forbes vừa có bài viết vào thứ Năm tuần trước, khuyến cáo các công ty trong thế giới kinh doanh không nên nhận những quan chức từng làm việc ở Nhà Trắng dưới chính quyền Trump, vì “không để cho những người nói dối kinh niên kiếm tiền bằng sự không trung thực của họ”.

Tự coi là “trang chủ của các nhà lãnh đạo kinh doanh trên thế giới”, danh sách đen của hãng truyền thông này là sự đe dọa tước đoạt quyền sinh sống của những người ủng hộ TT Trump và những người muốn sống một cuộc đời tự do.

Nguồn : Forbes executive: Don't hire Trump White House officials

Project Veritas vừa phát một video được tổ chức truyền thông độc lập xác định là của Cố vấn của PBS (một mạng lưới truyền thông cánh tả có 349 Đài truyền hình Mỹ là thành viên cùng một số Đài truyền hình Canada, là mạng lưới “phi lợi nhuận” nhưng có tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ). Anh ta nói rằng tất cả con cái của những người ủng hộ Trump đều là những đứa trẻ “kinh khủng”, phải “đưa vào trại cải tạo”.

Nguồn : Project Veritas: PBS Counsel Says Trump Supporters’ Children Should Be Taken,Put in ‘Re-Education Camps’

Không có gì khó hiểu khi nhiều “nhà hoạt động dân chủ”, rất nhiều nhà báo, không ít các trí thức và một số doanh nhân của Việt Nam (có lợi ích gắn với cánh tả Mỹ và Trung Quốc) khi thấy Tổng thống Trump sắp ngã ngựa đã rất vội vã lên phê tê bốc báo công với các quan thầy Dân chủ Mỹ và các đại gia như Forbes. Bằng việc tiếp tục đánh hôi Tổng thống Trump, ca ngợi Biden và công kích những người ủng hộ Trump.

Có người còn chỉ điểm với các quan thầy rằng, những người ủng hộ Trump trước đây khi thấy Trump ngã ngựa sẽ là những người chống Trump quyết liệt. Anh này suy bụng ta ra bụng người nên đã rất nhầm lẫn. Anh ta hoàn toàn không hiểu rằng những người ủng hộ tự do phần lớn đều quang minh chính đại, họ chẳng bao giờ xu thời như đám trí thức khuynh tả.

Thời thế thay đổi như thế nào chúng ta không biết trước, nhưng dù thay đổi như thế nào thì lão nông dân đây vẫn yên tâm sống đời hái lượm. Một số bạn trong friendlist của lão nếu như thấy làm bạn với lão sẽ bị đám kia chỉ điểm ảnh hưởng đến sinh kế thì có thể âm thầm tự unfriend để được bình yên.

HOÀNGHẢI VÂN 13.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.