mercredi 13 janvier 2021

Covid : Kỷ lục mới ở Mỹ với gần 4.500 người chết trong 24 giờ


Đăng ngày:

Trong ngày hôm qua, đã có thêm 235.000 trường hợp dương tính tại Mỹ và 4.470 người thiệt mạng, hiện đang có 131.000 người đang nằm viện do Covid. Dịch bệnh hoành hành tại tất cả mọi miền đất nước và đặc biệt tăng cao ở miền nam, miền tây.

Với hy vọng ngăn chận, chính quyền liên bang quyết định tất cả những hành khách đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không kể từ ngày 26/01 phải xét nghiệm âm tính với Covid. Xét nghiệm này phải được tiến hành ba ngày trước đó, các hãng hàng không có trách nhiệm kiểm tra trước khi cho lên máy bay.

Tại một đất nước mà quy định về hạn chế di chuyển, mang khẩu trang… thay đổi theo từng bang, chính quyền trông cậy vào chiến dịch tiêm chủng đã bắt đầu từ giữa tháng 12. Hiện đã có 9,3 triệu người nhận được mũi tiêm đầu tiên, tương đương chưa đầy 3% dân số. Theo các chuyên gia, phải chích ngừa đến 75% dân số mới có thể đạt được miễn dịch tập thể. Riêng New York báo động đến cuối tuần tới có thể không còn vaccin dự trữ.

Còn ở Pháp, chính quyền lo ngại sẽ phải tái phong tỏa lần thứ ba. Số người nhập viện vì Covid đang tăng từ một tuần qua, và tình hình khó thể đảo ngược. Với tốc độ này, đến giữa tháng Hai sẽ có khoảng 3.000 bệnh nhân nặng ở khoa hồi sức. Hiện có ba hướng được đề ra : hoặc giữ nguyên tình trạng hiện nay, hoặc giới nghiêm toàn quốc từ 18 giờ, hay tái phong tỏa. Hội đồng quốc phòng họp hôm nay và sẽ có quyết định vào ngày mai.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.