mercredi 30 mai 2018

Tin vắn 30.05.2018


Một chiếc Airbus A350 của Singapore Airlines tại sân bay Changi, 26/03/2018.

(AFP)Singapore Airlines mở đường bay dài nhất thế giới
 
Công ty hàng không của Singapore hôm nay 30/05/2018 loan báo từ tháng 10 sẽ mở đường bay trực tiếp từ Singapore đến New York. Đây sẽ là đường bay thương mại dài nhất thế giới, mất gần 19 tiếng đồng hồ để vượt khoảng cách 16.700 km. 

Hiện nay kỷ lục này đang do Qatar Airways nắm giữ, với đường bay nối thủ đô Doha và thành phố Auckland của New Zealand trong 17 giờ 40 phút. Singapore Airlines sẽ sử dụng máy bay Airbus A-350-900 Ultra Long Range, chở được 161 hành khách.


Ngoại trưởng Nhật Taro Kono, 24/05/2018.
(AFP)Nhật Bản muốn thảo luận cấp ngoại trưởng với Bắc Triều Tiên

Báo chí Nhật hôm nay 30/05/2018 đưa tin Tokyo đang nghiên cứu khả năng thảo luận trực tiếp cấp cao với Bắc Triều Tiên, có thể giữa hai ngoại trưởng. Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nhật Taro Kono và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho có thể diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La tổ chức vào đầu tháng Sáu tại Singapore. 

Theo Kyodo và Mainichi, chính quyền Nhật muốn đi trước một bước, với viễn cảnh thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un có thể vẫn được tổ chức vào ngày 12/6 tới. 

Nhà nghiên cứu Ba Lan Slawomir Debski bị Nga cấm nhập cảnh dù là khách mời hội nghị.
(AFP)Nga không cho một nhà nghiên cứu Ba Lan nhập cảnh

Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm qua 29/05/2018 đã yêu cầu Nga giải thích vì sao cấm ông Slawomir Debski, giám đốc Viện nghiên cứu quốc tế Ba Lan nhập cảnh, trong khi ông là khách mời chính thức dự một hội nghị quốc tế do Viện Primakov của Nga tổ chức.

Khi đáp xuống sân bay Domodedovo, ông Debski được công an cửa khẩu thông báo là visa bị hủy, bị cấm vào Nga cho đến tháng 3/2021. Đại sứ Nga tại Vacxava nói rằng nhằm trả đũa việc Ba Lan cấm hai nhà chính trị học Nga nhập cảnh hồi đầu năm nay.

Di dân bị cảnh sát giải tỏa khỏi khu lều trại bên kênh Saint-Denis, Paris ngày 30/05/2018.
(AFP)Giải tỏa khu lều trại di dân lớn nhất Paris

Hơn 1.000 di dân sống tại khu « Millénaire » nằm dọc theo kênh Saint-Denis phía bắc Paris đã được cảnh sát giải tỏa vào sáng sớm hôm nay 30/05/2018. 

Những người này hầu hết gốc châu Phi, được đưa về 24 cơ sở tạm trú, rồi sau đó sẽ xem xét hoàn cảnh của từng người. Đây là đợt giải tỏa người nhập cư bất hợp pháp lần thứ 35 tại thủ đô nước Pháp trong vòng ba năm qua.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.