vendredi 18 juillet 2014

Trung Quốc triệt hạ mạng lưới cá độ bóng đá 2,14 tỉ euro

Bài đăng : Thứ hai 14 Tháng Bẩy 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 14 Tháng Bẩy 2014 
Công an Trung Quốc đã phá hủy được một mạng lưới cá độ Cúp bóng đá thế giới với số tiền cá cược lên đến 2,14 tỉ euro. Báo chí chính thức Trung Quốc hôm nay 14/07/2014 cho biết như trên.

Chính quyền Bắc Kinh cấm các trò cờ bạc, trừ khi do Nhà nước quản lý hay lợi nhuận thu được dành cho các tổ chức từ thiện. Nhưng trên thực tế, các ổ nhóm cờ bạc và các trang web cá độ bất hợp pháp với tỉ lệ cá cược hấp dẫn hơn các nhà cái chính thức, đã thu hút được rất nhiều người tham gia trong thời gian diễn ra Cúp bóng đá thế giới 2014.


Tờ Quang Minh nhật báo (Guangming Ribao) dẫn các số liệu của công an cho biết: “Có 108 người đã bị câu lưu trong thời gian Cúp bóng đá thế giới, liên can đến những vụ cá độ với số tiền tổng cộng lên đến 18 tỉ nhân dân tệ (2,14 tỉ euro) ». Số các mạng lưới cá độ bất hợp pháp bị triệt hạ không được nêu rõ.

Số tiền khổng lồ trên là rất ấn tượng, nhưng có lẽ chỉ là một phần trong tổng số tiền cá độ bất hợp pháp tại Trung Quốc về những trận cầu trong giải Cúp bóng đá thế giới 2014 được theo dõi một cách hào hứng tại đất nước này. Theo các chuyên gia, số tiền đổ vào các vụ cá độ bất hợp pháp vượt rất xa cá cược chính thức.

Trong khi đó, theo ước lượng được báo chí nhà nước công bố, các nhà cái chính thức - liên kết với chính quyền địa phương - đã thu được trên 10 tỉ nhân dân tệ (1,2 tỉ euro) tiền đánh cược trong thời gian diễn ra Cúp bóng đá thế giới vừa kết thúc hôm qua với chiến thắng của đội tuyển Đức.

Người Trung Quốc thường cá độ thông qua các trang web bất hợp pháp. Các trang này thường đòi hỏi phải nộp « lệ phí đăng ký », đổi lấy số tiền chung độ hấp dẫn trong trường hợp thắng cuộc. Hồi tháng Năm, công an Thượng Hải đã bắt giữ 63 người liên can đến một mạng lưới cá độ trên internet với số tiền cá cược 113 tỉ nhân dân tệ.

Theo Vương Tuyết Hồng (Wang Xuehong), chuyên gia của trường đại học Bắc Kinh, do nhu cầu cá độ quá lớn nên các biện pháp hạn chế của chính quyền chỉ khiến cho cá độ bất hợp pháp nở rộ và rất khó chỉnh đốn.

tags: Trung Quốc - Châu Á - Xã hội - Bóng đá - Pháp luật - Cá độ - Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 - Theo dòng thời sự 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140714-trung-quoc-triet-ha-mang-luoi-ca-do-bong-da-214-ti-euro

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.