lundi 9 avril 2012

Hơn 100 quân nhân Pakistan bị vùi lấp trong tuyết lở

Bài đăng : Chủ nhật 08 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 08 Tháng Tư 2012 
 
Một trận tuyết lở vào sáng sớm hôm 07/04/2012 tại một doanh trại quân đội của Pakistan tại vùng núi Cachemire đã vùi lấp 135 người, trong đó có 124 quân nhân. Nguồn tin từ quân đội nước này cho biểt như trên. Do lớp tuyết dày đến 25m nên các nạn nhân khó có cơ may sống sót.

Tuyết lở bao phủ một diện tích một kilomet vuông trên trại lính Gayari, trong khu vực băng hà Siachen ở độ cao 6.300 m. Băng hà này nằm tại vùng Himalaya gần biên giới bị Ấn Độ và Pakistan tranh chấp, nên có sự hiện diện đông đảo của quân đội cả hai quốc gia trên kể từ năm 1984, được ước lượng từ 10.000 đến 20.000 quân nhân. Vị trí của dải băng hà nằm về phía biên giới Pakistan, ở cạnh 4 trong số 14 đỉnh núi cao trên 8.000 m.

Trên 150 quân nhân có sự hỗ trợ của chó cứu hộ và trực thăng, các bác sĩ y tá đã được nhanh chóng gởi đến trại Gayari, nhưng chưa tìm được người sống sót hoặc xác chết nào. Cuộc tìm kiếm đã bị tạm ngưng do thời tiết xấu vào tối qua, và đã bắt đầu lại vào sáng sớm hôm nay.

Theo các chuyên gia quân sự, thì thời tiết khắc nghiệt và nạn tuyết lở đã giết hại nhiều người lính hơn là trong các trận đánh. Tại vùng này nhiệt độ có thể xuống đến mức âm 60°C.

tags: Châu Á - Pakistan - Theo dòng thời sự - Thiên tai 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120408-tuyet-lo-o-pakistan-lam-135-nguoi-bi-vui-lap
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.