lundi 24 octobre 2011

Pháp bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan

Bài đăng : Thứ tư 19 Tháng Mười 2011 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 19 Tháng Mười 2011 
 

Hôm nay (19/10/2011), khoảng 200 quân nhân Pháp sẽ rút khỏi Afghanistan, mở đầu chiến dịch rút toàn bộ quân Pháp từ nay đến năm 2014 như Tổng thống Nicolas Sarkozy đã từng loan báo. Nguồn tin từ quân đội Pháp tại Kaboul cho hãng tin AFP biết như trên.

Sau Hoa Kỳ, nay đến lượt quân đội Pháp bắt đầu rút khỏi Afghanistan, và theo dự kiến thì có khoảng 1.000 quân nhân trên tổng số 4.000 lính Pháp sẽ rời Kaboul trước cuối năm 2012.

Tổng cộng có 75 quân nhân Pháp đã thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó chỉ riêng mùa hè 2011 vừa qua đã có đến 17 binh sĩ Pháp tử thương. Lực lượng Pháp chủ yếu trú đóng tại Surobi, thủ phủ của tỉnh Kaboul, và tại Kapisa, cách thủ đô Afghanistan khoảng 60 km.

Đa số lính Pháp rút đi trong đợt đầu thuộc Đại đội 2 Trung đoàn nhảy dù lê dương. Trước khi trở về Pháp, tất cả các quân nhân rời chiến trường Afghanistan sẽ được đưa sang Chypre để nghỉ ngơi thư giãn. Họ được bố trí ở tại một khách sạn gần bờ biển trong hai ngày, chuẩn bị tinh thần để hội nhập lại với đời sống bình thường.

tags: Afghanistan - Pháp - Quốc tế
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.