lundi 24 octobre 2011

Bảo vệ thương hiệu cà phê cũng là bảo vệ uy tín sản phẩm

Bài đăng : Thứ sáu 14 Tháng Mười 2011 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 14 Tháng Mười 2011 
 

Sự kiện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng lâu nay bị một doanh nghiệp ở Quảng Châu, Trung Quốc đăng ký độc quyền đã làm cho dư luận rất xôn xao. Được biết, chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp đăng bạ bảo hộ quốc gia từ năm 2005 cho cơ quan quản lý là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc, tuy vậy vẫn chưa đăng ký bảo hộ độc quyền tại các quốc gia khác trên thế giới.

Trao đổi với RFI Việt ngữ, luật sư Lê Quang Vinh, thuộc công ty cổ phần Sở hữu Trí tuệ Bross và cộng sự có trụ sở tại Hà Nội đã cho rằng, Việt Nam vẫn còn có cơ hội đòi lại được, dù có khó khăn. Sắp tới cần phải chú trọng đến việc bảo vệ thương hiệu trên thị trường quốc tế, đặc biệt là các nhãn hiệu các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, để có thể an tâm sản xuất và quảng bá cho người tiêu dùng ở mọi nơi trên thế giới.


Kinh tế - Pháp luật - Phỏng vấn - Thương mại - Việt Nam
 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20111014-bao-ve-thuong-hieu-ca-phe-cung-la-bao-ve-uy-tin-san-pham
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.