Thứ trưởng Hung Cao giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ đã làm cho người Việt toàn thế giới nở mày nở mặt. Đấy, lão PP nói có sai đâu. Người Việt chẳng kém ai, chỉ cần có điều kiện học tập và tự do phát triển thì đất Việt thiếu đ*o chi người tài.
Thế giới có gần 200 quốc gia có kiều dân sống ở Mỹ. Sao không chọn những thằng mắt xanh tóc vàng hay gì gì đó mà là một thằng người Việt? Đấy chính là con mắt cú vọ của Trump đã phát hiện ra sự thông minh nhanh nhẹn và lòng trung thành tuyệt đối của Cao Hùng. Là một cấp tướng, phải tuyệt đối trung thành ngoài tài năng, kinh nghiệm và trí thông minh.
Xem phản ứng của cư dân mạng người Việt trên thế giới là trăm thứ bà giằn. Nó hỗn độn đến mức khó tả. Nhưng đại đa số đều vui mừng và hãnh diện cho một người con có dòng máu Việt Nam nắm giữ một chức vụ lớn như vậy. Mọi người chúc mừng anh trên cương vị mới và mong muốn anh cầm cương nảy mực, oánh cho chết cha bọn hồi giáo thần quyền để thế giới yên bình.
Có một thằng đàn anh của Cao Hùng nhân tiện show lên một bức hình chụp khoác vai Cao Hùng với tiêu đề “Chúc mừng thằng đệ!”có vẻ tự hào như tao là đại ca của thằng Hùng đây nè! Nhưng như vậy là hổng tế nhị chút nào!
Còn các con giời Việt Tân thì coi sự xuất hiện của Cao Hùng như một vì cứu tinh cho đất nước còn nằm dưới ách cộng sản. Ước mong Cao Hùng sẽ làm tổng thống Diệc Lam khi phất cờ Nam tiến, chỉ huy lực lượng hải quân hùng mạnh của Huê Kỳ giải phóng Diệc Lam trong nháy mắt…kkk
Nhiều ông còn làm như bố của Cao Hùng, viết rất dài một chiến lược oánh Iran bằng sức mạnh thần lực hải quân Hoa Kỳ. Cần đánh thế này, đánh thế kia, bày binh bố trận ra sao….kkk
Mấy thằng xe ôm Hà Thành thì so sánh thân phận hẩm hiu của mình với Cao Hùng rồi tung ra lời còm chua chát: ”Nếu ở Việt Nam ông chỉ chạy xe ôm là cùng”. Và có thằng phụ họa :”Tức là mấy ông xe ôm ở Việt Nam thừa sức làm bộ trưởng hải quân Mẽo như Cao Hùng đúng ko nhể?”…kkk
(...) Một Cao Hùng làm ầm vang cả bầu trời. Chính có, tà có, thiên hạ được bữa hả hê theo nhiều cấp độ, nhiều cách, với từng hạng người. Lão PP chúc mừng Cao Hùng và để chứng minh lão từng nói rằng cái gien Việt Nam là gien tốt. Như những hạt giống tốt. Điều quan trọng là nền giáo dục có theo kịp không? Có mảnh đất tốt để hạt giống ấy đâm chồi nẩy lộc để trở thành một cái cây tốt hay không?
PHÓ
ĐỨC AN 25.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.