Sau khi Trump áp đặt lệnh trừng phạt mà ông gọi là "khủng khiếp" lên hai công ty dầu khí Rosneft và Lukoil, Putin cho rằng các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ là nỗ lực nhằm gây sức ép lên Nga, nhưng không một quốc gia nào có lòng tự trọng lại làm theo bất cứ điều gì dưới áp lực của đối phương.
Trước đó Medvedev được Moscow suỵt để chửi ông Trump te tua, gọi Trump là kẻ giả vờ kiến tạo hòa bình nhưng hung hăng ; và cùng với Ukraine, Châu Âu sẽ "ăn đủ" các lọai vũ khí mạnh mẽ nhất của Nga ! (Hù hoài mà chẳng thấy làm cóc gì Mỹ).
Không biết hù đến đâu tuy nhiên Mỹ vẫn là thế lực số 1. Bằng chứng là ngay sau đó Trung Quốc cho biết sẽ rút khỏi thị trường dầu mỏ của Nga, và Ấn Độ chuẩn bị làm theo. Đây là hai quốc gia mua dầu Nga lớn nhất hiện nay.
Cụ thể, các tập đoàn dầu khí nhà nước khổng lồ của Trung Quốc - PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil đã dừng hoặc giảm lượng dầu thô mua từ Nga bằng đường biển. Các công ty này cùng nhau nhập khẩu 250.000-500.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga kể từ đầu năm 2025.
Còn Ấn Độ cũng đang chuẩn bị cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Nga trước thời hạn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, khi Reliance Industries và các nhà máy lọc dầu nhà nước xem xét lại các hợp đồng để tránh các thực thể bị trừng phạt.
Có thể Nga sẽ tìm cách để thích nghi, nhưng trong ngắn hạn họ sẽ gặp khó.
Về Tomahawk, cả Putin và Medvedev đều cảnh báo rằng nếu ông Trump bán cho Ukraine thì sẽ nhận ngay một thảm họa rất, rất nghiêm trọng.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 24.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.