vendredi 15 août 2025

Phó Đức An - Thế giới nhìn về Alaska

 

Ngày 8 tháng 8 là một ngày đặc biệt với Putin. Hạn cuối của Trump đã hết, và Putin đã có một động thái quan trọng trong ngày này. Ông ta đã nhấc máy gọi năm cú điện thoại cho những người dưới đây:

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, vào ngày 7 tháng 8, Putin cũng đã điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Nội dung đều như nhau: thông báo về cuộc tiếp xúc và trao đổi mới đây giữa Nga và Hoa Kỳ. Ngày 6 tháng 8, Putin đã gặp đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff tại Điện Kremlin.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy xung đột Nga-Ukraine thực sự đã đạt đến một bước ngoặt quan trọng, và quan hệ Nga-Mỹ đang trải qua những thay đổi đáng kể và sâu rộng. Những thay đổi này trong quan hệ Nga-Mỹ sẽ tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, chắc chắn sẽ tác động đáng kể đến địa chính trị Á-Âu và cuối cùng là cục diện toàn cầu.

Donald Trump trước đó đã công bố cho thiên hạ biết rằng cuộc đàm phán Mỹ-Nga đã đạt được tiến triển đáng kể và ông sẽ sớm gặp Putin. Thời điểm đã được xác nhận là Ngày 15 tháng 8 tại Alaska. Ngày Nhật Bản đầu hàng.

Trump nói: "Đáng lẽ ra phải sớm hơn, nhưng thật không may, tôi nghĩ mọi người cần phải sắp xếp." Ông nói thêm rằng Putin "muốn gặp càng sớm càng tốt."

Việc Putin thông báo cho các nước đồng minh trước một sự kiện lớn rõ ràng là một biện pháp phòng ngừa.

Trong số năm cuộc gọi, hai cuộc gọi chắc chắn là quan trọng nhất: một cuộc gọi cho Ấn Độ và một cuộc gọi cho Trung Quốc. Bởi đây là hai tài chủ có khả năng đi đêm cung cấp ngân lượng cho Nga tiếp tục chiến tranh.

Tuyên bố của Điện Kremlin về cuộc gọi với Modi bắt đầu bằng câu: "Xét đến mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa Nga và Ấn Độ, Tổng thống Putin đã chia sẻ với thủ tướng Modi những điểm chính trong cuộc gặp với Đặc phái viên Hoa Kỳ Witkoff vào ngày 6 tháng 8."

Xin lưu ý: Mối quan hệ Nga-Ấn Độ rất đặc biệt.

Tổng thống Ấn Độ Modi đã chia sẻ chi tiết cuộc điện đàm của ông với Putin trên mạng xã hội: Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year.

(Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp và chi tiết với người bạn của tôi, Tổng thống Putin. Tôi cảm ơn ông ấy đã chia sẻ những diễn biến mới nhất về Ukraine. Chúng tôi cũng đã xem xét tiến độ trong chương trình nghị sự song phương và tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt và Ưu đãi Ấn Độ-Nga. Tôi mong muốn được đón tiếp Tổng thống Putin tại Ấn Độ vào cuối năm nay.)

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Putin sẽ thăm Ấn Độ vào cuối tháng 8, nhiều khả năng là trước khi tới Trung Quốc.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc có đoạn như sau:

(Nhà lãnh đạo Trung Quốc) đã trình bày rõ hơn lập trường nguyên tắc của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các vấn đề phức tạp không có giải pháp đơn giản. Bất kể tình hình diễn biến thế nào, Trung Quốc sẽ duy trì lập trường nhất quán và kiên trì thúc đẩy hòa bình và đối thoại. Trung Quốc hoan nghênh Nga và Hoa Kỳ duy trì tiếp xúc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ý nghĩa rất rõ ràng.

1. Putin đã thông báo cho Trung Quốc về tình hình quan hệ Nga-Mỹ và lập trường của Nga.

2. Nga đánh giá cao vai trò xây dựng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và đối thoại.

3. Câu này rất quan trọng. Putin cam kết rằng quan hệ Nga-Trung sẽ không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào và Nga sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc.

4. Trung Quốc nhắc nhở Putin rằng không có giải pháp đơn giản nào cho những vấn đề phức tạp. Câu này rất sâu sắc.

5. Trung Quốc cũng cam kết rằng bất kể tình hình diễn biến thế nào, Trung Quốc sẽ kiên trì thúc đẩy hòa bình và đối thoại.

6. Câu này cũng rất quan trọng: Trung Quốc hoan nghênh việc cải thiện quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ và thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga đã ra thông báo, và Trung Quốc cũng đã ra lời nhắc nhở.

Nga cũng cam kết rằng quan hệ Trung-Nga sẽ không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trung Quốc, cũng là một quốc gia có tầm nhìn, hoan nghênh những cải thiện trong quan hệ Nga-Mỹ.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc như thế nào?

Theo các báo cáo của phương Tây, không thể loại trừ khả năng Nga và Ukraine sẽ ngừng bắn ở nguyên vị trí.

Tuy nhiên, một số điều kiện cụ thể, tương tự như những điều kiện đã được tiết lộ trước đó trong kế hoạch hòa bình "tối hậu" của Hoa Kỳ, như sau:

1. Hoa Kỳ thừa nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea.

2. Hoa Kỳ "trên thực tế" thừa nhận việc Nga chiếm đóng gần như toàn bộ Luhansk, cũng như một phần Donetsk, Kherson và Zaporizhia.

3. Hoa Kỳ nhận định rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO (nhưng gợi ý rằng Ukraine có thể trở thành một phần của EU).

4. Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga kể từ năm 2014.

5. Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.

6. Ukraine sẽ nhận được "những đảm bảo an toàn và mạnh mẽ".

7. Một phần nhỏ khu vực Kharkiv, trước đây do lực lượng Nga chiếm đóng, sẽ được trả lại cho Ukraine.

8. Sông Dnieper, chảy qua tiền tuyến ở một số khu vực miền Nam Ukraine, lưu thông sẽ không bị trở ngại.

9. Ukraine sẽ nhận được bồi thường và hỗ trợ tái thiết.

10. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ được coi là lãnh thổ của Ukraine, nhưng sẽ do Hoa Kỳ vận hành và cung cấp điện cho cả Ukraine và Nga.

Các chi tiết trên đây chắc chắn sẽ có thay đổi.

Nhưng thật là châm biếm về sự ngu dốt của nhân loại, chiến tranh hủy diệt tàn phá chết chóc chẳng được con mẹ gì. Kết cục cuối cùng của ba năm chiến tranh là: Đất đai thuộc về Nga, tài nguyên thuộc về Hoa Kỳ, nợ nần thuộc về Liên minh Châu Âu, và vinh quang thuộc về Ukraine!

Liệu Ukraine có thực sự hưởng vinh quang không?

Những gì chúng ta nhìn thấy là hàng ngàn gia đình tan vỡ, hàng vạn sinh mệnh ra đi và những vùng đất rộng lớn bị tàn phá. Nhưng ít nhất vẫn còn hòa bình, và nhiều sinh mạng hơn có thể được cứu sống, đó là một điều tốt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc gặp sắp tới giữa Putin và Trump tại Alaska sẽ là một cuộc trao đổi lợi ích lớn, tác động đến việc định hình lại quan hệ Mỹ-Nga và sự chuyển đổi của bối cảnh toàn cầu.

Bằng cách này, Trump có thể khoe khoang với thế giới rằng: "Này, tôi lại giải quyết được xung đột Nga-Ukraine rồi. Nếu tôi không giành được giải Nobel Hòa bình, mái nhà Quốc hội Na Uy có lẽ sẽ bị thổi bay."

Tất nhiên, như các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhắc nhở rằng "vấn đề phức tạp không có giải pháp đơn giản". Có ít nhất ba điều chưa chắc chắn.

1. Thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine sẽ phân chia đất đai và lợi ích như thế nào?

2. Châu Âu và Ukraine chắc chắn sẽ có những phản đối. Liệu Trump có thể dập tắt được không? Đằng sau Trump còn có các trưởng lão diều hâu của quốc hội Hoa Kỳ cực kỳ ghét Putin và không muốn Trump quá nhu nhược.

3. Mối quan hệ đang thay đổi giữa Mỹ và Nga sẽ định hình lại trật tự thế giới như thế nào?

Nhưng kết cục của Ukraine sẽ khá thương tâm.

Có bao nhiêu quốc gia khác trên thế giới này sẵn sàng trở thành quân cờ của một cường quốc, để rồi cuối cùng bị bỏ rơi?

À nếu bạn hỏi lập trường của tôi là gì? Đánh, tiếp tục đánh nát đầu rắn! Không đổi đất lấy hòa bình và chiến đấu cho đến một người Ukraina cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc! Thà chết vinh còn hơn sống nhục!

Tất nhiên, nếu chúng ta chỉ chạy theo tin tức và chữa trị triệu chứng mà không giải quyết tận gốc rễ, thì chúng ta chỉ là những con bọ hung khoác lác. Lửa ngầm đang bùng cháy dữ dội dưới lòng đất, một khi dung nham phun trào, nó sẽ thiêu rụi tất cả cỏ dại và cây cối...

Hãy chờ xem.

PHÓ ĐỨC AN 13.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.