Thứ nhất là qua vụ án này trở thành một đợt tuyên truyền rộng rãi nhận thức của người dân về động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ.
Một cảnh báo cần thiết cho những ai đang, sẽ có ý định săn bắn, nuôi nhốt, mua bán các loại động vật lạ. Phải xem nó có nằm trong sách đỏ không chứ đi tù như chơi. Nhân tiện nhờ ông nào tra xem “sư tử” có thuộc danh mục IB nằm trong sách đỏ không ? Nếu thuộc, khối ông đang đi nhẹ, nói khẽ rồi giờ thêm hốt hoảng.
Thứ hai: Vụ án này là lời “nhắc nhở” các cơ quan thực thi pháp luật phải luôn cập nhật những quy định mới nhất của các luật định để khởi tố điều tra-truy tố-xét xử cho đúng pháp luật.
Ở vụ án “gà lôi” này, việc bắt giữ, khởi tố điều tra, truy tố là đúng pháp luật, bởi anh nông dân Thành mua-nuôi-bán trước thời điểm 01/07/2025 (thời điểm loại gà này chưa được chuyển từ IB sang IIB).
Cái tắc trách ở đây là khi đưa vụ án ra xét xử ngày 08/08/2025 (sau thời điểm 01/07/2025), Viện Kiểm sát vẫn không rút lại cáo trạng, và ông chánh án tòa sơ thẩm khu vực 5 Hưng Yên vẫn căn cứ vào các quy định cũ, tuyên anh Thành 6 năm tù (khung hình phạt với loài này ở danh mục IB). Việc này thể hiện sự yếu kém về trình độ, vô trách nhiệm trong nghề nghiệp của Viện Kiểm sát, ông chánh án khu vực 5 Hưng Yên.
Thứ ba: Một bản án vừa tuyên gây phản ứng dữ dội của dư luận là thể hiện 1nền tư pháp yếu kém. Tư pháp yếu kém thì xã hội sẽ loạn. Nhân việc tinh giảm bộ máy đang diễn ra, ngành tư pháp cũng nên thanh lọc bộ máy của mình để đảm bảo công lý được thực thi đúng pháp luật bởi các ông “Nhân danh nước CHXHCN VN - tôi abc-Tuyên án…” nhưng lại tuyên trật lất.
Thứ tư: Việc Chánh án tòa Hưng Yên, Viện Kiểm sát Hưng Yên kháng nghị bản án sơ thẩm, cho anh Thành tại ngoại chờ phúc thẩm thể hiện các cơ quan nhà nước cũng đã biết lắng nghe dư luận qua mạng xã hội. Nếu không có dư luận, chẳng ai để ý, anh nông dân Thành chắc sẽ bóc lịch đủ 6 năm.
Thứ năm: Sau khi phúc thẩm, có đến 99 % khả năng anh Thành sẽ được tự do. Khi đó các Viện nghiên cứu nuôi trồng, bảo tồn nên mời anh nông dân này bổ túc cho các giáo sư tiến sĩ về nuôi, nhân giống các động vật quý hiếm, chứ đừng như mấy ông nhận của nhà nước 5 tỉ để “bảo tồn” bò tót. Bảo tồn thế nào mà sau thời gian ngắn, chúng đi không vững, có lẽ chỉ còn cách đem nấu cao.
Giờ thì lại đang lo 13 con gà bị thu giữ còn đủ không ?
NGUYỄN HỒNG QUÂN 14.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.