Các triều đại suy vi đều có chung một đặc điểm: Trung thần, năng thần, hiền thần ít còn nịnh thần, lộng thần, gian thần nhiều.
Thi tiên Lý Bạch được Đường Minh Hoàng yêu tài nhưng chưa lần nào nịnh vua. Đã thế còn bị Dương Quốc Trung dèm pha khiến Dương Quý Phi ghét bỏ.
Đường Minh Hoàng tuy yêu tài nhưng tham sắc hơn nên vẫn để Lý Bạch ra đi, bá cáo thiên hạ bất kỳ quán rượu nào thi tiên ghé qua thì quốc khố sẽ trả.
Yêu tài nhưng tham sắc hơn, nên Đường Minh Hoàng mất nước với họa An Lộc Sơn. Huống chi có bao nhiêu hoàng quyền trong lịch sử chỉ thấy được dân gọi minh quân thì ít mà hôn quân thì nhiều.
Chí ít, trong lúc đất nước còn nghèo, dân chúng đương khó khăn ; thì người nắm quyền hiệu lệnh thiên hạ cũng đừng để đám “hối lộ tinh thần” suốt ngày ca công, tụng đức.
Hùng tài đại lược nằm ở quốc thái dân an hay không. Có đâu chỉ là trên bài thơ của báo quốc doanh đang dùng ngân sách?
MAI QUỐC ẤN 17.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.