vendredi 17 janvier 2025

Đặng Sơn Duân - Vài lưu ý cho các thánh bợ trong kỷ nguyên mới

 

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới, những cách thực hành cũ có thể không còn phù hợp. Thời đại đã thay đổi, sự tiếp cận cũng phải tinh tế hơn.

Trước khi “thi triển nghệ thuật”, cần phải nghiên cứu kỹ đối tượng: họ thuộc tuýp người nào, tính cách cá nhân thế nào, điều gì thực sự quan trọng với họ và đặc biệt là “điểm ngứa” của họ nằm ở đâu.

Cùng một phương pháp nịnh bợ có thể khiến người này đắc ý nhưng lại khiến người kia cảm thấy bị xúc phạm. Nghệ thuật vỗ mông ngựa thời hiện đại nằm ở chỗ biết “gãi đúng chỗ ngứa” của từng đối tượng.

Ví dụ với những nhà lãnh đạo theo phong cách truyền thống, giáo điều, họ thường đặt nặng yếu tố nghi thức và hình thức. Họ xem trọng danh dự và uy tín cá nhân, luôn muốn được công nhận như một người dẫn dắt có tầm ảnh hưởng. Họ thường tự cho mình là trung tâm, thích được ca tụng, tôn vinh. Muốn nịnh bợ kiểu gì cũng phải có “công lao”, “tầm nhìn” hoặc “đạo đức” của họ.

Nhưng đối với một nhà lãnh đạo thực dụng, họ chỉ quan tâm đến hiệu quả và kết quả, đánh giá cao những phân tích thực tế và dựa trên số liệu cụ thể. Chúng ta nên tập trung vào kết quả công việc và tác động thực tế của những quyết định họ đã đưa ra.

Họ thường tự hào về khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả. Đừng tâng bốc cá nhân họ mà hãy khen ngợi những quyết định sáng suốt và kịp thời của họ, đặc biệt là những quyết định mang lại kết quả tích cực.

Kỷ nguyên mới rồi, tinh tế lên! Không là ăn đòn mà không biết vì sao!

ĐẶNG SƠN DUÂN 17.01.2025

Ảnh : Bài "thơ" của Vi Thùy Linh trên báo Hưng Yên đã bị gỡ (Chú thích của TM)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.