Có rất nhiều người mới được bổ nhiệm. Tuy nhiên công bằng mà nói vẫn chưa thấy cá nhân nào nổi trội, cho thấy họ được bổ nhiệm vì tài năng xuất chúng như ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Nhị, Trương Vĩnh Trọng, Hồ Minh Phương...năm nào.
Ông Hồ Minh Phương, chủ tịch tỉnh Sông Bé (Bình Dương, Bình Phước) chính là người thực hiện thành công ý tưởng táo bạo của bí thư Sông Bé Nguyễn Minh Triết về việc « Trải thảm đỏ chào đón các nhà đầu tư » làm Bình Dương « lột xác » thành tỉnh giàu mạnh trong thời gian cực ngắn.
Cũng chưa thấy sự thay đổi do những người mới được bổ nhiệm tạo nên, cái này còn đòi hỏi thời gian.
Nhưng sự kiệt xuất của những người chúng tôi nêu trên là họ mang đến sự thay đổi tích cực trong thời gian cực ngắn kể từ khi nhận chức.
Chúng tôi chưa thấy sự đột phá nào. Chỉ thấy tân bí thư Vĩnh Phúc Dương Văn An chưa gì đã bay màu.
Tuy nhiên tôi có ấn tượng mạnh về ông Lê Minh Hưng, đối tác của tổng bí thư Tô Lâm, người thiết kế việc tinh gọn bộ máy.
Nhà nước là cơ quan sử dụng lao động nhiều nhất và ổn định nhất. Do đó việc tinh gọn bộ máy đòi hỏi sự tỉnh táo, khoa học và cương quyết. Ông Lê Minh Hưng có vẻ như là lựa chọn hợp lý nhất cho công việc này.
Tuổi của ông Lê Minh Hưng hợp với năm rắn, « Cát mộng duy xà » (Kinh Thi).
HOÀNG LINH 26.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.