mercredi 24 août 2022

Lưu Nhi Dũ - Thời mạt pháp!

 

Nếu không sao có lại điều vô pháp này, khi mà Thích Thái Mình từng bị kỷ luật nặng, lại được được bổ nhiệm làm phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, ngày 12-7-2019, trong thời gian làm trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh từng bị Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra nghị quyết bãi nhiệm tất cả chức vụ trong giáo hội.

Hội đồng kết luận đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, đến tăng đoàn.

Hay là giáo hội Phật giáo Quảng Bình muốn mời ông Thích này về “trục vong”, nhập hồn, phá số kiếp, cúng dường kiếm chác?

Điều lạ là việc bổ nhiệm này đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt! Việc bổ nhiệm "đúng quý trình" như vậy thiệt lạ, trong khi chùa Ba Vàng không thuộc giáo Hội Phật giáo Việt Nam! Và có phải việc bổ nhiệm này "trong tinh thần đoàn kết, hoan hỉ và nhất trí"?

Một câu hỏi rất có tính thời sự phải đặt ra: Phật giáo Việt Nam rồi sẽ đi về đâu?

LƯU NHI DŨ 23.08.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.