dimanche 28 août 2022

Đặng Chương Ngạn - Ros, cú lừa chục ngàn tỉ


Bạn tôi, một đại tá quân đội, cách đây mấy năm khoe với tôi: Cả nhà mới được đi nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao mấy ngày do ông Trịnh Văn Quyết mời.

Hóa ra, ông Quyết tụ tập bà con họ Trịnh để thành lập các công ty họ Trịnh, góp vốn cùng ông kinh doanh. Ông bạn đang định dốc số tiền dành dụm để làm ăn với ông họ Quyết này: Một cuộc đầu tư đầy hứa hẹn, và ông rủ tôi nếu có tiền chưa biết dùng làm gì thì có thể thông qua ông đầu tư vào công ty họ Trịnh…

Tôi nghĩ trong bụng: Hết chỗ lừa rồi sao Quyết, giờ lừa bà con dòng họ sao? Nhưng chỉ khuyên ông bạn: Hãy giữ lấy tiền gom góp cả đời làm nhà đi, chớ dại đầu tư!

Ros, một hiện tượng quá bất thường, ngay hồi đấy bản thân tôi, một kẻ chơi chứng khoán amateur cũng đã nhiều lần kêu lên trò lừa đảo: Một công ty xây dựng mới thành lập ngày 01/03/2011 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỉ đồng, bằng con muỗi, bỗng lên sàn với vốn điều lệ 4.300 tỉ chỉ 5 năm sau đó. Lớn nhanh còn hơn Thánh Gióng tăng vốn gần 3.000 lần trong 5 năm.

Trên các diễn đàn chứng khoán không thiếu những bài viết tâm huyết chỉ ra sự bất thường và lừa đảo này. Không thiếu những nhà đầu tư có kinh nghiệm, có trách nhiệm kêu gọi, cảnh báo đừng dại m)ua cổ phiếu Ros.

Nhưng Ủy ban Chứng khoán (UBCK im miệng, và các  công ty chứng khoán ngậm miệng ăn tiền, cơn sốt cổ phiếu Ros ( cũng như FLC và các cổ phiếu họ Quyết) bùng phát. Chiêu trò thì ai cũng biết và UBCK chắc biết rõ hơn ai hết, Quyết cho tay chân mở rất nhiều tài khoản ở các công ty chứng khoán. Ros lên sàn 01/09/2016 với mức giá tham chiếu 10.500 đồng/ cổ phiếu ( giá đóng cửa 12.600 đ/ cổ phiếu cho phiên giao dịch đầu tiên) đã được đẩy tăng một mạch, cao điểm lên đến 200,000 VND/cổ phiếu. Quyết đã xả dần số của phiếu của mình xuống đầu các nhà đầu tư.

Và rồi, Ros đã giảm về vực sâu, giá chỉ còn …2.510 đồng/ cổ phiếu vào ngày 18/08/2022.

Nhưng đó chưa phải là cuối cùng. Thảm họa cuối với nhà đầu tư là vào ngày 25/08/2022, Sở giao dịch chứng khoán quyết định hủy niêm yết Ros: từ ngày 05/09/2022 ngưng giao dịch.

Nhà đầu tư trắng tay!

Ai đã mua cổ phiếu ở giá: trên 100.000 đồng thì đến ngày 18/08/2022 chỉ còn 1/40- 1/80 giá trị.

Số tiền Quyết lừa đảo nhà đầu tư không đơn thuần chỉ là 6.400 tỉ từ mớ giấy lộn tự vẽ ra cổ phiếu Ros, thực tế nhiều hơn rất nhiều. Cứ tính trung bình những lần kéo giá, rồi xả vào đầu các nhà đầu tư, Quyết bán trung bình được giá 50.000 đồng/ cổ phiếu thì số tiền thực ra Quyết đã lừa được phải là: 430.000.000 cổ phiếu x 50.000 đ/ cổ phiếu = 21.500 tỉ và hơn thế nữa.

Không biết bao nhiêu người đã tan cửa, nát nhà, phá sản bởi Quyết Còi!

Không biết bao nhiêu người đã chết đi vẫn còn uất hận!

Quyết gian manh, lừa đảo! Nhưng cả họ Quyết, ông tổ Quyết có sống lại cũng không thể lừa các nhà đầu tư dễ như vậy!

Ai, băng nhóm nào đã để cho Quyết có thể lừa các nhà đầu tư như vậy?

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 27.08.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.