dimanche 21 août 2022

Đặng Sơn Duân - Con gái kẻ cực hữu Nga chết trong vụ nổ bí ẩn

 

Darya Dugina, con gái của kẻ cực hữu người Nga Aleksandr Dugin thiệt mạng trong một vụ cài bom xe hơi ở ngoại ô Moscow tối qua.

Vụ ám sát này nhiều khả năng nhắm vào Aleksandr Dugin, người được cho là có nhiều ảnh hưởng đối với tham vọng khôi phục Đế chế Nga của Putin mà cuộc xâm lược Ukraine là một phần của giấc mơ phát xít này.

Hiện chưa rõ ai là thủ phạm. Phe cực hữu Nga cáo buộc các đặc vụ Ukraine đã tiến hành vụ ám sát và hô hào trả thù mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Vì tầm ảnh hưởng của Dugin, vụ ám sát hụt ông ta được nhiều người cho là đòn cảnh cáo mang tính biểu tượng giáng vào tham vọng điên rồ của Putin, hay theo một kiểu khác, đưa chiến tranh đến tận hang ổ kẻ thù.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ các thành phần đối lập trong chính giới tình báo, an ninh Nga tổ chức vụ ám sát này. Danh tính những người chủ mưu có thể không bao giờ được xác định.

Phần lớn tư tưởng cực đoan của Dugin được phác họa trong cuốn sách Các nền tảng địa chính trị: Tương lai địa chính trị của nước Nga (The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia) xuất bản năm 1997. Cuốn sách này được cho là có ảnh hưởng lớn trong giới quân sự, an ninh và đối ngoại Nga.

Cuốn sách như một bản thiết kế cho việc xây dựng khối Á – Âu (Eurasia) do Nga thống lĩnh đối đầu với chủ nghĩa Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu, với các cuộc đại mặc cả và đại liên minh để vẽ lại bản đồ thế giới. Trong đó, chủ quyền lãnh thổ của những nước nhỏ chỉ là thứ để sáp nhập và mặc cả.

Trong giấc mơ điên rồ và nguy hiểm của Dugin, Nga sẽ hình thành các trục liên minh với Đức, Iran, Nhật Bản và Ấn Độ để chia rẽ các liên minh của nước Mỹ và chia phần ở Á – Âu. Dugin cũng xem Trung Quốc là một mối đe dọa to lớn và mục tiêu tối hậu phải là làm tan rã nước này.

ĐẶNG SƠN DUÂN 21.08.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.