lundi 21 décembre 2015

Tin tặc Trung Quốc tấn công đối lập và nhà báo Đài Loan

Lãnh đạo đảng Dân Tiến và ứng cử viên Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.

Các chuyên gia về an ninh và viên chức Đài Loan hôm nay 21/12/2015 cho biết, tin tặc Trung Quốc đang nhắm vào đảng đối lập và các nhà báo của Đài Loan.
Sự kiện này diễn ra vào thời điểm vài tuần nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống có thể dẫn đến việc thành lập một chính phủ mới không thân Bắc Kinh, mà theo giới chuyên gia thì mục đích là chiếm đoạt các thông tin liên quan đến bầu cử.


Ứng cử viên Thái Anh Văn (Tsai Ing Wen) của đảng đối lập chính yếu, đảng Dân Tiến (DDP) đã vượt hẳn lên trong các cuộc thăm dò, còn Quốc dân đảng thân Bắc Kinh có nguy cơ thất bại.

Các trang web của chính phủ Đài Loan trước đây thường xuyên bị tấn công ồ ạt từ Trung Quốc, nhất là những lúc đôi bên có bất đồng. Trong báo cáo mới công bố hôm nay, công ty an ninh mạng FireEye của Mỹ đã nhận diện được một nhóm tin tặc từ Trung Quốc. Nhóm này gởi đi các email thuộc loại « fishing » cho các phóng viên Đài Loan với tiêu đề « Cập nhật thông tin về các liên lạc của DDP ».

Bryce Boland, giám đốc phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của FireEye, nói với AFP : « Xét về thời điểm tấn công, các nhà báo bị nhắm đến và những thông tin dùng để đánh lừa, thì có khả năng tin tặc muốn tìm kiếm các thông tin về kỳ bầu cử sắp tới, đặc biệt là về đảng Dân Tiến ».

Báo cáo cho biết việc xâm nhập các cơ quan báo chí Đài Loan cũng giúp tin tặc phát hiện được các nguồn thông tin bí mật, có thể trở thành những mục tiêu sắp tới để đánh cắp tin tức.

Bên cạnh đó, các viên chức cũng tố cáo nạn tấn công tin học từ Trung Quốc ngày càng gia tăng, mặc dù quan hệ đã được cải thiện từ lúc ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền.

Ketty Chen, phó giám đốc bộ phận đối ngoại của đảng Dân Tiến, than phiền : « Chúng tôi thường xuyên nhận được các email giả mạo tên các đồng nghiệp, từ nhiều bộ khác nhau, đề nghị nhấp vào các liên kết hay truy cập tài liệu nào đó. Chúng nhiều đến nỗi phải nhắc nhở các nhân viên đề cao cảnh giác trong thời kỳ bầu cử ».

Hồi tháng Ba, trang web chính thức của đảng Dân Tiến cũng đã bị tấn công dữ dội, phải đóng cửa ít nhất bốn ngày, một phần do tin tặc Trung Quốc.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151221-tin-tac-trung-quoc-tan-cong-doi-lap-va-cac-nha-bao-dai-loan-truoc-bau-cu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.