mercredi 6 août 2025

Trần Thanh Cảnh – « Mọi sự so sánh đều khập khiễng ! »

[Nhân một năm ông Tô Lâm cầm quyền 03/08/2024- 03/08/2025]

Đó là mệnh đề triết học của Chủ nghĩa duy vật biện chứng mà hầu như ai đã qua bậc đại học đều biết.

Nhân dịp một năm, ông Tô Lâm lên nắm chức Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam [03/08/2024- 03/08/2025], một chức vụ mà giới chính trị quốc tế coi đó là "nguyên thủ quốc gia trên thực tế". Đài BBC và nhiều hãng truyền thông khác trên thế giới đang có ý so sánh ông Tô Lâm với hai nhà cải cách [và cũng là nhà độc tài !] đã từng thành công ở châu Á : ngài Park Chung Hee và ngài Lý Quang Diệu.

Đến thời điểm này, thật ra là rất khó so sánh. Thậm chí là chưa có gì để so cả.

Bởi ông Tô Lâm mới cầm quyền một năm. Một năm là thời gian không dài. Nhưng khi ngồi điểm lại, chúng ta vẫn phải thừa nhận ông Tô Lâm đã và đang làm những việc "kỳ vĩ", "kinh thiên động địa", "sắp xếp lại giang sơn" thực sự...Những việc mà ngay trước đó, dưới thời cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuyệt đại đa số người Việt Nam không thể nào hình dung ra. Rõ ràng, đó là những việc cần phải làm để thúc đẩy đất nước tiến lên.

Cũng bởi thế, dư luận nhân dân hầu như đều đồng tình với những việc làm này của ông Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu đất nước. Sự đồng tình ở mọi giới là hầu như tuyệt đối [dĩ nhiên, ta loại trừ những kẻ được gắn não trạng "auto chửi"]. Khởi đầu như vậy, thực sự là quá tốt với một nhà chính trị đang xây dựng sự nghiệp lớn, "lưu danh sử sách" trên cương vị mới.

Nhưng...

Nhưng ông Tô Lâm có lưu danh được vào trong sử sách như hai nhà cải cách vĩ đại của châu Á : Park Chung Hee [Hàn Quốc] và Lý Quang Diệu [Singapore] không ? Phải đợi thời gian mới có câu trả lời : những quyết sách "long trời lở đất" của ông Tô Lâm rồi đây sẽ cho ra trái ngọt là nước Việt phồn vinh, nhân dân ấm no hạnh phúc, xã hội văn minh. Hay, nó lại để lại những hậu quả khôn lường [như đã từng xảy ra trong lịch sử không xa] ?

Tất cả cần phải có thời gian để xác quyết.

Chỉ có điều, với thời gian cầm quyền một năm, ông Tô Lâm rõ ràng đã kéo cả xã hội Việt Nam ra khỏi trạng thái ù lì, trì trệ trước đó. Đất nước đang chuyển động. Hy vọng là lần này nước Việt sẽ chuyển động để vươn mình cất cánh hòa vào thế giới văn minh, như Hàn Quốc, Singapore đã làm.

Nên dù rất tâm đắc với mệnh đề triết học trên. Và nhìn thấy nhiều hình ảnh ánh xạ từ quá khứ đến hiện tại của bộ ba [Việt Nam- Hàn Quốc- Singapore], với những nhân vật đứng đầu mạnh mẽ : Tô Lâm - Park Chung Hee - Lý Quang Diệu, tôi vẫn cho rằng Việt Nam ta thậm chí có nhiều thời cơ lớn hơn cả hai nước đi trước cộng lại.

Nếu đi đúng đường, chúng ta có thể nhanh chóng trở thành cường quốc của khu vực. Và ông Tô Lâm đang đứng trước một cơ hội lưu danh cá nhân mình như một nhà cải cách vĩ đại nhất của nước Việt vào trong sử xanh !

TRẦN THANH CẢNH 05.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.