samedi 16 août 2025

Lê Học Lãnh Vân – Thế đứng nào cho Tổ quốc

 

Thời đại bây giờ có nhiều điều bất lợi cho sự phát triển của Việt Nam so với thập niên 1980s, lúc đó thế giới đang phát triển kinh tế và hăm hở bước vào nền kinh tế toàn cầu hóa.

Việt Nam đã và đang hưởng lợi nhiều từ nền kinh tế toàn cầu hóa, với định chế WTO như nhà điều phối thương mại toàn cầu. Việt Nam đang là quốc gia hội nhập mạnh mẽ chuỗi cung ứng quốc tế, dù còn ở mức thấp trên chuỗi giá trị gia tăng !

Thời đại hiện nay đang quay xe từ toàn cầu hóa trở về chủ nghĩa bảo hộ, một thứ chủ nghĩa bảo hộ rừng xanh, nghĩa là mạnh được yếu thua trên căn bản tương quan thực lực kinh tế song phương. Giải quyết thương mại quốc tế, và cả một số vấn đề bên ngoài kinh tế, bằng tariff một cách chủ quan và tùy tiện khiến chuỗi cung ứng toàn cầu rối tung lên. WTO bị vô hiệu hóa !

Trong hoàn cảnh này, một quốc gia với mức độ hướng ngoại của nền kinh tế cao như Việt Nam mà trình độ công nghệ thấp, GDP quốc gia thấp, GDP đầu người thấp, quốc gia ấy đương nhiên lâm vào thế khó.

Thời đại hiện nay chứng kiến các cuộc chiến xâm lăng được tiến hành ngang nhiên, giết hàng triệu người, tàn phá cả nền kinh tế quốc gia. Kẻ xâm lăng ngang ngược đạp trên luật lệ quốc tế, trên hiến chương Liên Hiệp Quốc, Tòa án Quốc tế... Kẻ ấy ung dung đi dự hội nghị bàn về quốc gia đang bị chính mình xâm lược mà không có mặt đại diện quốc gia đó. Quốc gia xâm lược ấy được sự ủng hộ của đệ nhị siêu cường thế giới và đi hội đàm với đệ nhất siêu cường.

Cả ba quốc gia là ba thành viên hùng mạnh nhất trong Liên Hiệp Quốc, có quyền phủ quyết, lại đang phá hủy định chế lớn nhất thế giới bảo vệ hòa bình và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Liên Hiệp Quốc bị vô hiệu hóa !

Trong hoàn cảnh này, các quốc gia đứng cạnh Trung Quốc, đệ nhị siêu cường thế giới, và đang chịu sự lấn át lãnh thổ bởi Trung Quốc, các quốc gia ấy đương nhiên lâm vào thế khó.

Thời đại hiện nay chứng kiến những hiệp ước, cam kết quốc tế bị xé bỏ sau một nhiệm kỳ tổng thống. Theo dõi phát biểu và thái độ của các nguyên thủ Tây Âu hay châu Á, người ta dễ thấy không còn niềm tin tưởng giữa các quốc gia lẫn niềm tin tưởng vào cá nhân nguyên thủ.

Trong hoàn cảnh này, một quốc gia không giàu, không mạnh, không có độ tự cường, tự chủ đủ cao như Việt Nam, quốc gia ấy đương nhiên lâm vào thế khó.

Thế khó luôn là nguồn gợi sự sáng tạo. Việt Nam có thể phân tích thế mạnh yếu của quốc gia, thuận lợi và khó khăn từ thời cuộc trong và ngoài nước để tìm chiến lược hữu hiệu mà đi, xác định hành động cần làm. Thí dụ, về dệt may thì dù chịu thuế thấp hơn Việt Nam nhưng Mexico, Honduras không mặn mà với dệt may, hàng Việt vẫn có cửa cạnh tranh. Về gỗ thì Việt Nam rộng đường hơn đối thủ chính là Trung Quốc. Các mặt hàng cao cấp hơn như điện tử vẫn có lối đi...

Tôi không nghĩ người Việt thiếu nguồn lực nhân sự cao, thiếu thông minh và/hay thiếu sáng tạo. Chỉ cần người Việt tôn trọng người Việt, mời gọi sự góp sức của tất cả các thành phần, từ trong nước tới ngoài nước, trên mọi lãnh vực thì kỷ nguyên mới sẽ mở ra...

LÊ HỌC LÃNH VÂN 14.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.