dimanche 3 janvier 2021

Hữu Thọ - Thành phố Thủ Đức


Từ 0 giờ ngày 01-01-2021, chính thức sinh hạ thành phố Thủ Đức sau 22 ngày rưỡi thai nghén. Ấy là bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chủ tịch từ chiều 9-12-2020.

Ai cũng biết Sài Gòn có cặp trai tài gái sắc:

Trai Thủ Đức năm canh thức đủ

Gái Củ Chi sáu khắc chỉ cu

Nay trai Thủ Đức nhảy lên thành phố, gái Củ Chi vẫn lẹt đẹt là huyện. Hơi buồn.

Sao lại Củ Chi?

Thực ra là Cổ Chi, bởi vùng này rất nhiều, là nói ngày xưa cơ. Nó là cây thân gỗ, có thể cao 25 mét, lá hình trứng, còn có tên là Mã Tiền, Hoàng Đàn, Võ Doản.

Thủ Đức là sao?

Thủ là cái đồn thủy để kiểm soát, thu thuế dọc tuyến đường sông. Người phương Nam thường gọi tên “thủ” kèm tên người chỉ huy ở đó, ví như Thủ Thiêm, Thủ Ngữ ở Sài Gòn hay Thủ Thừa ở Long An. Riêng Thủ Dầu Một thì không phải tên người, mà là gần cái đồn đó có một cây dầu mọc lẻ loi, “dầu một” là nói tắt “cây dầu đứng một mình”.

Thủ Đức thì khác. Xưa có viên quan trấn thủ khu đồi gò rộng lớn ở vùng này tên là Đức, dân gọi béng là ông Thủ Đức, mặc dù ứ có cái đồn thủy nào. Sau, có thương gia người Hoa tên là Tạ Dương Minh đến tá túc rồi lập nghiệp, chẳng mấy chốc giàu sụ. Khi dân chúng kéo đến định cư lúc nhúc, Tạ Dương Minh lập ra cái chợ, lấy tên vị quan trấn thủ để tỏ lòng tri ân.

Dần dà, vùng đất xung quanh chợ Thủ Đức cũng mang tên Thủ Đức. Vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, nhưng dù là xã, huyện hay quận rồi thành phố thì danh xưng Thủ Đức nguyễn y vân, tức là vẫn y nguyên.

Thành phố Thủ Đức bao gồm toàn bộ ba quận 2, 9, Thủ Đức với diện tích 211,56 km2 và 1.013.795 người, giáp với các quận 1, 4, 7, 12, Bình Thạnh và hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Thành lập làm gì?

Để bắt chước Gangnam ở phía Nam sông Hàn của ở Seoul (Hàn Quốc) mở màn năm 1966, và Phố Đông ở bờ đông sông Hoàng Phố của Thượng Hải (Trung Quốc) khởi đầu từ 1990. Nay, Gangnam đã tòi ra điệu nhảy Gangnam nổi tiếng cùng lủ khủ trụ sở của các công ty lớn đến từ khắp quả đất, Phố Đông đã trở thành niềm tự hào về năng lực cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc: GDP năm 2019 ngót nghét 185 tỉ USD, tức là bằng 50% của Singapore và 70% của Việt Nam.

Thủ Đức có nhiều thế mạnh hơn hai chỗ kia, bởi ba lẽ: 1- Vị trí ở trung tâm Đông Nam Bộ, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, có các công trình giao thông trọng điểm; 2- Hệ sinh thái khởi nghiệp đã phát triển; 3- Đã có sẵn mấy phân khu chức năng ngon lành như Khu đô thị Thủ Thiêm, Trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc v.v…

Nghe đồn, mục đích cơ bản là: quả bóng Thủ Thiêm lăn sang sân mới, đám cầu thủ cũ phủi... chân. Khỏe re.

Tương lai, nơi đây sẽ có cả thảy 6 trung tâm quan trọng: 1- Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm; 2- Khu thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc; 3- Trung tâm công nghệ cao Sài Gòn; 4- Trung tâm công nghệ giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM); 5- Khu công nghệ sinh thái Tam Đa và 6- Khu đô thị tương lai Trường Thọ.

Đại khái thế !

HỮUTHỌ 31.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.