vendredi 1 janvier 2021

Chúc mừng năm mới 2021, tổng thống Pháp gieo mầm hy vọng


Đăng ngày:

Rất nhiều lần, ông Macron nhắc lại: « Hy vọng đã có rồi đấy ».  Theo tổng thống Pháp, năm 2020 là một năm « khó khăn » nhưng « cùng sát cánh, chúng ta sẽ ra khỏi khủng hoảng và đoàn kết với nhau hơn ». Ngay cả khi nói về đại dịch, tổng thống Pháp cũng cố gắng đề cập đến khía cạnh tích cực. Theo ông, « thử thách lịch sử này đã cho thấy sự vững chắc của quốc gia ».

Tổng thống Pháp phác họa chân dung một số công dân điển hình trong dịch bệnh, gọi họ là những người hùng. Sau đó ông nêu ra tất cả những lý do để có thể hy vọng trong năm 2021, trước hết là vaccin, và hứa hẹn với giới trẻ sẽ tiếp tục « hành động, chuyển đổi, tiến lên ». Emmanuel Macron muốn biến 2021 thành một năm « hữu ích », vì dù sao đây cũng là năm bản lề.

Tổng thống Pháp đã cố gắng không xuất hiện một cách quá trịnh trọng. Ông Emmanuel Macron ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi trong một phòng khách của điện Élyssée, đôi tay đặt lên đầu gối như đang trò chuyện thân mật với người dân Pháp. Những công dân gương mẫu được ông gọi bằng tên chứ không bằng họ.

Macron khẳng định tình hình sẽ được cải thiện vào mùa xuân, bảo đảm sự an toàn của vaccin, đồng thời tránh « sự chậm chạp không đáng có », tuy không trả lời thẳng những chỉ trích về tiến độ tiêm chủng. Ông cũng tưởng nhớ đến 64.000 nạn nhân của con virus, chia sẻ nổi đau với gia đình và người thân của họ.

Ngay trước bài diễn văn của tổng thống, bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã thông báo việc đẩy nhanh chủng ngừa có tất cả các nhân viên y tế trên 50 tuổi từ thứ Hai tới.

Nhân dịp năm mới, 3.884 công dân hôm nay 01/01/2021 đã được tặng thưởng Bắc đẩu Bội tinh và huy chương danh dự, trong đó có chuyên gia bệnh truyền nhiễm Karine Lacombe, ca sĩ Michel Sardou. Có đến 63% người lần đầu được tặng thưởng là nhờ tích cực tham gia chống dịch Covid.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.