samedi 6 avril 2019

Tin vắn 06.04.2019


Áp-phích có hình ông Erdogan và ứng cử viên của đảng AKP tranh chức thị trưởng Istanbul, 01/04/2019.

(AFP)Thất bại trong bầu cử, Erdogan tố cáo Hoa Kỳ và châu Âu xen vào chuyện nội bộ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 05/04/2019 tố cáo châu Âu và Hoa Kỳ « can thiệp vào chuyện nội bộ », sau những lời bình luận về thất bại bầu cử của đảng cầm quyền AKP tại Istanbul và Ankara.

Hai thành phố lớn nhất nước được phe Hồi giáo kiểm soát từ 25 năm qua có nguy cơ rơi vào tay đối lập, và AKP đã khiếu nại. Mỹ cho rằng ông Erdogan « nên chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử hợp pháp », còn châu Âu bày tỏ hy vọng các tân thị trưởng sẽ được tự do phục vụ trong nhiệm kỳ.

Tổng thống Donald Trump giới thiệu ông David Malpass tại Nhà Trắng ngày 06/02/2019.
(AFP)Một quan chức Mỹ thân Trump trở thành chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Ông David Malpass, một nhân vật trung thành với tổng thống Mỹ Donald Trump và luôn chỉ trích các định chế quốc tế « kém hiệu quả », hôm qua 05/04/2019 đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). 

Định chế này có nhiệm vụ đấu tranh chống nạn nghèo khó và tạo điều kiện cho đầu tư. Ông Malpass, 63 tuổi, thứ trưởng Tài chính Mỹ là ứng cử viên duy nhất, đã được Hội đồng quản trị WB nhất trí chấp nhận.

Boeing 737 MAX tại nhà máy ở Renton, Washington, 27/03/2019.
(AFP)Boeing buộc phải giảm 20% sản lượng 737 MAX

Tập đoàn Boeing hôm qua 05/04/2019 thông báo sẽ giảm gần 20% số lượng máy bay « vơ-đét » 737 MAX, mà vấn đề an toàn đang bị đặt lại sau hai tai nạn liên tiếp làm 346 người chết, trong các điều kiện rất giống nhau. Hãng Boeing đã bán được nhiều ngàn chiếc phi cơ loại này, trong những năm tới sẽ giao hàng. 

Các nhà hoạt động môi trường trước trụ sở hãng Shell ở La Haye, Hà Lan ngày 05/04/2019.
(AFP) Khí hậu : Shell bị kiện tại Hà Lan

Nhiều nhóm bảo vệ môi trường và hàng trăm người biểu tình hôm qua 05/04/2019 tập họp lại trước trụ sở của hãng Shell ở Hà Lan để trao đơn kiện, cáo buộc tập đoàn xăng dầu này không tôn trọng Hiệp ước Paris về khí hậu. 

Phiên tòa sẽ mở ra vào ngày 17/4 tới, với 17.000 người tham gia vụ kiện cùng với các NGO trong đó có Green Peace. Shell đã đón tiếp người biểu tình bằng những ly cà phê phục vụ từ một xe tải cũ có ghi chữ « xe dùng điện », và cho rằng có thể « tìm ra giải pháp bên ngoài tòa án ».

Biểu ngữ mô phỏng passport của người biểu tình chống Brexit trước Nghị viện Anh ngày 18/03/2019.
(AFP)Hộ chiếu mới của Anh không còn chữ « Liên hiệp Châu Âu »

Các hộ chiếu mới của Anh không có dòng chữ « Liên hiệp Châu Âu » đã được đưa vào sử dụng kể từ ngày 30/3. Bộ Nội vụ Anh hôm nay 06/04/2019 thông báo như trên, cho dù việc Anh ra khỏi châu Âu dự kiến vào ngày 29/3 cho đến nay vẫn chưa có gì cụ thể.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.