jeudi 18 avril 2019

Miến Điện thả 9.500 tù nhân nhưng chỉ có 2 tù chính trị

Các tù nhân được chở ra khỏi nhà tù Insein, theo lệnh ân xá của tổng thống Miến Điện, Răngun, ngày 17/04/2019

Từ hôm qua 17/04/2019 Miến Điện bắt đầu trả tự do cho 9.500 tù nhân theo lệnh ân xá nhân dịp năm mới cách đây vài ngày. Tuy nhiên trong số đó chỉ có hai tù nhân chính trị. 

Theo con số được tổng thống Win Myint công bố, 9.535 tù nhân được ân xá là người Miến Điện, 16 là người ngoại quốc. Hai người tù chính trị hiếm hoi được thả là thành viên một nhóm thiểu số vũ trang nhưng bị tù chung thân vì buôn ma túy. 

Hiện Miến Điện có tổng cộng 364 chính trị phạm đang bị giam giữ. Trong số đó có hai nhà báo người Miến Điện của hãng Reuters là Wa Lone và Kyaw Soe Oo bị kết án bảy năm tù, hôm thứ Hai 15/4 đã được tặng giải thưởng danh giá Pulitzer vì phóng sự « Thảm sát ở Miến Điện ».

Tuần trước, một đạo diễn điện ảnh đã bị tống giam vì cáo buộc bôi nhọ quân đội. Chỉ trích quân đội cũng là nguyên nhân khiến một số người trở thành tù nhân chính trị, trong đó có các nhà thơ châm biếm.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND), đảng của giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi, từng hứa sẽ thả các tù chính trị khi lên nắm quyền năm 2016.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190418-mien-dien-tha-9500-tu-nhan-nhung-chi-co-2-tu-chinh-tri 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.