Nga đang dồn dập tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, trong đó có cả những tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp. Kyiv và nhiều thành phố Ukraine tiếp tục hứng chịu những đợt tấn công khủng khiếp, thường dân chết và bị thương, trong khi hệ thống phòng không Ukraine ngày càng thiếu đạn đánh chặn.
Đau đớn nhất là Ukraine đang thiếu Patriot – loại vũ khí đặc biệt quan trọng để đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Zelensky gần như đang van nài Washington: Ukraine không xin Mỹ đưa quân sang chiến đấu với Nga. Ukraine chỉ muốn mua một phần rất nhỏ năng lực phòng thủ của Mỹ – thậm chí chỉ 5 % hay 10 % số Patriot mà Mỹ đang có – để bảo vệ bầu trời và sinh mạng người dân.
Nhưng vấn đề là cuộc chiến Iran đã làm bài toán trở nên cực kỳ khó.
Reuters cho biết Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa chính xác trong chiến tranh Iran. Các ước tính khác cho rằng kho Patriot của Mỹ đã giảm khoảng 65–67 % trong cuộc chiến này.
Vì vậy, Washington không thể chỉ nhìn vào nhu cầu của Ukraine mà bỏ qua bài toán dự trữ chiến lược của chính nước Mỹ. Một cuộc chiến khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và Mỹ phải bảo đảm mình còn đủ vũ khí để bảo vệ quân đội, căn cứ và đồng minh.
Thế là xảy ra một nghịch lý thật xót xa:
Chỉ 5–10 % kho vũ khí của Mỹ có thể chỉ là một con số nhỏ đối với Washington, nhưng lại có thể là sự khác biệt giữa sống và chết đối với hàng nghìn người Ukraine.
Với Mỹ, đó là vấn đề dự trữ chiến lược.
Với Ukraine, đó là những mái nhà, trường học, bệnh viện và sinh mạng con người.
Và với Nga, đây lại là cơ hội.
Moscow không cần đánh bại NATO trên chiến trường. Chỉ cần chiến tranh Iran khiến Mỹ phải chia sẻ kho vũ khí, sự chú ý và nguồn lực giữa hai mặt trận, Ukraine đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Đúng là một nghịch lý xót xa: Mỹ không trực tiếp bị tên lửa Nga đe dọa trên lãnh thổ của mình, nhưng Ukraine lại đang phải trả giá bằng máu vì sự khan hiếm những vũ khí mà Washington không thể dễ dàng lấy ra khỏi kho dự trữ.
“Muỗi đốt bê tông” – 5 hay 10 % đối với nước Mỹ.
Nhưng đối với Ukraine, đó có thể là cả một bầu trời sống còn.
LÊ DIỄN ĐỨC 13.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.