jeudi 13 août 2026

Bông Lau – Mật vụ sợ mấy thằng núp lùm bắn máy bay

 

Đúng như lời bình luận của tui trong bài Mật Vụ Có Toàn Quyền Sinh Sát. Báo chí Mỹ vừa loan tin giới chức Hoa Kỳ sợ chiếc Air Force One (AF1) bị hỏa tiễn tầm nhiệt vác vai bắn, nên bí mật di tản ngài Giáo Chủ qua một chiếc máy bay quân sự nhỏ hơn.

Nghe nói máy bay quân sự nhỏ chở ngài Giáo Chủ đến Anh Quốc, rồi ngài tái ngộ với chiếc AF1 để bay về Mỹ. Chúng ta có thể suy luận là khu vực phi trường Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ có khủng bố đe dọa bắn máy bay Mỹ chở yếu nhân.

Ngoại trưởng Marco Rubio ở lại trên chiếc AF1. Không biết Phó tổng thống JD Vance có tháp tùng chuyến công du đó không. Có thể hiểu khi an ninh bị đe dọa thì chính quyền Mỹ phải được phân tán chớ không ngồi dính chùm với nhau. Vì nếu Tổng thống băng hà thì Phó tổng thống lên thay. Người kế tiếp lên thay là Chủ tịch Hạ viện, rồi Ngoại trưởng v.v…

Thổ Nhĩ Kỳ là nước Hồi giáo tiếp giáp với Syria, nên đồ chơi nóng của khủng bố dễ tuồn vào quốc gia này. Khủng bố có thể rinh các loại hỏa tiễn vác vai hay súng bắn tỉa đến bố trí ngụy trang chung quanh phi trường để bắn máy bay Mỹ.

Ở Washington DC có vài lần tui chứng kiến AF1 cất cánh. Trước khi máy bay rời phi đạo một thời gian ngắn thì thấy có trực thăng bay vần vũ ở đầu phi đạo bên ngoài phi trường. Có thể đoán rằng đó là thủ tục an ninh kiểm tra để coi có thằng nào núp lùm khi chiếc AF1 cất cánh.

 

Chiếc AF1 có các hệ thống điện tử chống phòng không ECM. Hệ thống cảm biến hồng ngoại tuyến sẽ ghi nhận tia lửa xẹt ra khi hỏa tiễn tầm nhiệt khai hỏa ở hướng nào. Sau đó các bộ phận hồng ngoại tuyến Infrared Countermeasures (IRCM) hay Directional Infrared Countermeasures (DIRCM) kích hoạt chiếu các tia hồng ngoại làm nhiễu loạn bộ phận hồng ngoại tìm hơi nóng của hỏa tiễn tầm nhiệt.

Đó là chưa kể AF1 sẽ thả hỏa châu hay thả các miếng nhôm để đánh lừa hỏa tiễn địa không.

Tuy nhiên có một loại đồ chơi mà hệ thống điện tử khó tìm thấy, đó là các tổ bắn tỉa dùng súng có nòng lớn như 12,7mm hay 20mm để bắn vào động cơ máy bay. Khi máy bay cất cánh đòi hỏi lực đẩy maximum, mà một hay hai động cơ bất ngờ ngưng hoạt động thì có nhiều khả năng máy bay sẽ bị stall mất sức nâng và có thể rớt.

Vì thế các máy bay chở yếu nhân khi đến Iraq hay Afghanistan trước đây thường giữ bí mật không thông báo. Đáp và cất cánh ban đêm.

BÔNG LAU 12.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.