Ngày 09/03/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo “khắc phục ngay tình trạng mỏ vật liệu xây dựng là tài sản của Nhà nước, nhân dân nhưng lại cấp cho tư nhân, sau đó Nhà nước lại phải mua lại với giá cao để thực hiện các dự án”.
Trong khi đó, Điều 51 của Luật Khoáng sản 2010 đã quy định:
“1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.
2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản”.
Nhưng đáng trách là chính Thủ tướng đã trình “Luật Địa chất và Khoáng sản” nhằm sửa đổi “Luật Khoáng sản 2010” lên Quốc hội khóa 15, và được thông qua ngày 29/11/2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2025).
Trong đó, tại Khoản 2, Điều 53 đã quy định “Cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành, nghề khai thác khoáng sản được xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường)”.
Luật Khoáng sản 2010 đã dè dặt dùng từ “Hộ kinh doanh”, nhưng Luật Địa chất và Khoáng sản 2024 cởi mở giao cá nhân được khai thác khoáng sản nhóm III.
Thủ tướng mau quên, với trách nhiệm là công dân tôi mạo muội xin nhắc!
MAI BÁ KIẾM 10.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.