lundi 13 février 2023

Tạ Duy Anh - Lộ mặt ác quỷ

 

Lý do để những người ủng hộ cuộc xâm lược của Putin, là ông ta không thôn tính lãnh thổ Ukraina, mà chỉ "tiến hành tự vệ sớm".

Tướng Cương, bộ óc chiến lược ưu tú của chế độ, còn dự báo như đinh đóng cột rằng, sau khi đập tan tiềm lực quân sự của Ucraina, quân đội Nga sẽ rút về doanh trại muộn nhất là cuối tháng Ba năm 2022.

Những gì diễn ra sau đó thì mọi người đều đã rõ: Putin bất chấp mọi lẽ phải, sáp nhập 1/5 lãnh thổ của Ucraina vào đất Nga. Và trơ trẽn yêu cầu thế giới phải chấp nhận thực tế đó nếu muốn có hòa bình, nếu không muốn bị hủy diệt bằng bom nguyên tử.

Nhưng ngay cả vụ cướp bóc đáng kinh tởm ấy hóa ra vẫn chỉ là "kế hoặch B", là giải pháp tình thế của tên đồ tể và bọn tay chân. Không tin, xin hãy đọc những lời sau đây, trích ra từ báo Dân Việt, của một trong những "bộ óc" chiến lược của Putin, hiện bị Hoa Kỳ và nhiều quốc gia liệt vào danh sách tội phạm quốc tế:

"Nếu Moscow tìm cách vươn ra khắp châu Âu về phía eo biển Manche, thì tôi đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho nỗ lực đó".

Nhiều báo chí trong nước khi trang trọng đưa lời phát biểu của Prigozhin đã "ý tứ" lược đi nội dung này.

TẠ DUY ANH 11.02.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.