lundi 6 février 2023

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 346, 04-02-2023

1. Lần đầu tiên từ sau khi chiến tranh xảy ra, Ủy ban Châu Âu (cơ quan hành pháp của EU) đã có cuộc họp thượng đỉnh với chính quyền Ukraina tổ chức chính thức ngay tại Kyiv. Có sự tham gia của Chủ tịch Ursula von der Leyen, với đầy đủ 11 người đứng đầu các phân ban.

Đây cũng là lần đầu tiên hai bên có cuộc họp thượng đỉnh, kể từ ngày Ukraina được công nhận tư cách ứng cử viên vào vị trị thành viên tương lai của EU.

Tại cuộc họp báo sau đó, bà Von der Leyen đã cho rằng: "Ukraina đã có nhiều thành tựu trong việc đáp ứng các điều kiện được đặt ra, cũng như thực thi các cải cách về hành chính, minh bạch, rõ ràng về chính trị”.

"Cộng đồng chung Châu Âu sẽ tiếp tục cung cấp các công cụ hỗ trợ, giải pháp hành chính, cơ cấu luật pháp để đưa Ukraina ngày càng về gần với các tiêu chuẩn chung trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học, thông tin, bảo vệ người tiêu dùng, đấu thầu công… của EU”. Và đề nghị kéo dài thêm 1 năm việc miễn thuế nhập khẩu cho tất cả hàng hóa đến từ Ukraina, cũng như việc miễn phí roaming điện thoại, internet… giúp các công dân Ukraina có thể sử dụng điện thoại mạng Ukraina ở khắp nơi trên EU như tại quốc gia mình.

"Hôm nay chúng ta đi đến trái tim của châu Âu, bởi Ukraina đang trở thành trung tâm của lục địa chúng ta, nơi mà các giá trị tự do đang được bảo vệ, nơi mà sẽ làm nên tương lai của châu lục này !” – bà Ursula phát biểu.

2. Giám đốc CIA William Burns cho rằng: "Nửa năm tới sẽ là những thời điểm quyết định đối với Ukraina trước cuộc xâm lược của Nga”. Đồng thời cũng cảnh báo "dã tâm của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Đài Loan” nếu Ukraina thất bại, hoặc lợi dụng tình hình chiến sự phức tạp tại Ukraina để phát triển một cuộc chiến tranh xâm lược mới. "Putin hoàn toàn không quan tâm một cách nghiêm túc tới việc đàm phán hòa bình và tin rằng, thời gian sẽ có lợi cho ông ta, khi phương Tây sẽ giảm sự quan tâm đối với Ukraina và sự mệt mỏi về chính trị có thể đem lại những lợi thế mới cho Nga trên chiến trường”.

The Wall Street Journal thông báo: "Có nhiều dấu hiệu cho thấy quân Nga đang có chiến dịch phản công khi tấn công nhiều nơi trên khắp các chiến trường ở Ukraina”.

3. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký quyết định thông qua gói hỗ trợ tiếp theo cho Ukraina, trị giá 2,2 tỉ usd, lần đầu có cả tên lửa tầm xa GLSDB có khả năng tấn công mục tiêu trong bán kính 150 km, chuyên được dùng để tiêu diệt các trạm radar ở phía sau hay cơ sở hậu cần - tương tự như HIMARS nhưng HIMARS chỉ có tầm bắn tới 76 km - với độ chính xác lên tới 1 mét cách mục tiêu.

Chính phủ Đức đồng ý sẽ cung cấp cho Ukraina thêm 88 xe tăng Leopard 1 cùng với 14 Leopard 2 và 15 hệ thống phòng không Gepard công bố trước đó. Nhưng hiện tại đang gặp vấn đề về đạn cho 88 xe tăng này, bởi Thụy Sĩ, quốc gia sản xuất loại đạn này từ chối cung cấp cho Ukraina, lấy lý do "Thụy Sĩ là quốc gia trung lập về quân sự” – chính phủ Đức đang có rất nhiều cuộc đàm phán với nhiều quốc gia để mua lại đạn cho loại xe tăng này.

4. Quân Nga đang tổ chức nhiều cuộc phản công tại mặt trận Svatove-Kreminna, với hy vọng có thể đẩy lùi quân Ukraina về các vị trí cũ:

Viện Nghiên cứu Chiến tranh công nhận thông tin, nhưng cũng lưu ý rằng  rất nhiều các đơn vị Ukraina dường như được giữ lại trong tình trạng “dự bị” và chưa tham chiến.

Tất nhiên nguồn Nga lại ngay lập tức thông báo những “chiến thắng” khổng lồ, nhưng như thường lệ, không có bất kỳ một bằng chứng nào kèm theo:

Nguồn tin từ phương Tây cho thấy sự giằng co ở cả phía bắc Svatove:

…lẫn phía nam:

Thiệt hại của phía Nga:

…của phía Ukraina:

5. Bản đồ tổng kết tình hình Bakhmut trong những ngày qua, cho thấy sức ép của quân Nga lên thành phố ngày càng lớn:

Phía Nga tung ra rất nhiều tin giả, cố tình gây nhiễu loạn thông tin, như việc tuyên bố “quân Ukraina đang rút lui khỏi Bakhmut”, “chính quyền Kyiv đã quyết định đầu hàng”, nhưng trên thực tế không hề có điều đó xảy ra:

Quân Nga nã đạn pháo số lượng lớn vào phía bắc thành phố:

Bộ binh hai bên đụng độ:

Xe tăng Nga phun khói che mắt quân Ukraina khi di chuyển:

Phim từ chiến trường:

Thị trưởng Bakhmut thông báo thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn ngôi nhà nào lành lặn sau suốt 6 tháng tấn công của quân Nga:

Tình nguyện viên, y tá chiến trường Pete Reed, đã bị giết chết bởi đạn pháo Nga ở Bakhmut, trong khi tìm cách sơ tán những người dân còn sót lại:

Lính Ukraina bên trong thành phố:

Các phóng viên nước ngoài vẫn có mặt tại đây:

Phía Ukraina vẫn hoàn toàn làm chủ thành phố:

6. May mắn không đến với đội quân Nga tấn công vào Vulhedar, khi các đợt tấn công bị thất bại thảm hại và phải rút lui:

Ngay cả nguồn Nga cũng đã phải công nhận điều này:

Thiệt hại của phía Nga có thể nhìn thấy được:

…nhưng toàn bộ khu vực xung quanh cũng bị phá hủy:

7. Bản đồ chiến trường Zaporizhzhia không có gì thay đổi, quân Nga tổ chức các đợt tấn công, nhưng không thu được kết quả cụ thể:

Phim về các cuộc “tấn công tự sát” của quân Nga.

Phía Nga đang biến thành phố Berdyansk thành trung tâm hậu cần của toàn chiến trường này:

8. Kho dầu của Nga ở Belgorod bốc cháy:

9. 116 tù binh chiến tranh Ukraina, trong đó có cả những người từng chiến đấu bảo vệ Mariupol, đã được trả tự do sau cuộc trao đổi tù binh với phía Nga.

10. Cựu tổng thống Nga Medvedev: “Nếu Crimea bị tấn công thì toàn bộ Ukraina sẽ bốc cháy hoàn toàn” trước thông tin phía Ukraina sẽ nhận được tên lửa tầm xa từ Mỹ.

…còn bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Lavrov thì đe dọa: “Moldova sẽ là Ukraina tiếp theo” khi nước này cũng có ý định “đi về phía tây”:

Tổng thống Putin đang tìm mọi cách để tăng sự ủng hộ của dân chúng Nga ngay cả bằng việc khôi phục và sử dụng lại các hình tượng của chế độ cộng sản cũ. Hy vọng tái hiện một lần nữa “cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại”, để giải thích cho những tổn thất, hy sinh to lớn của lính Nga, với một khác biệt lớn, là lần này chẳng ai tấn công nước Nga mà là Putin đi xâm lược ra nước ngoài. Ông ta cũng vừa đổi tên thành phố Volgograd trở thành Stalingrad như trước năm 1990 khi tới đây tham dự buổi lễ kỷ niệm 80 năm trận chiến với phát-xít Đức, đồng thời dựng lại tượng của Stalin.

Điều trớ trêu là tượng này được đặt cách “Tượng kỷ niệm các nạn nhân của Stalin” chỉ có 100 mét.

Cảnh sát Nga mặc lại quân phục của đám khủng bố “an ninh quốc gia” thời Stalin để diễu hành trong buổi lễ. Lực lượng này đã gây ra cái chết của hàng triệu người, là lực lượng an ninh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

Phải “ăn mày quá khứ” để cũng cố lại địa vị cho thấy vị trí của Putin đã không còn chắc chắn như trước, khi những mặt nạ của Putin đã dần dần rơi hết xuống. Sau năm 1990, người dân Nga nghĩ rằng họ đã có tự do, dân chủ, nhưng trên thực tế thì không phải, họ chỉ thay đổi từ chế độ độc tài một đảng (Liên Xô) sang chế độ độc tài 1 người (Putin) mà thôi. Và tất cả những “tự do, dân chủ” của nước Nga chẳng qua chỉ là những thứ mà Putin cho phép, tạo dựng một hình ảnh “hiện đại” để tô vẽ với thế giới, chứ chẳng có thay đổi gì cơ bản cả. Cuộc xâm lược Ukraina đang cho thấy rõ điều này.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 04.02.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.