samedi 22 juin 2019

Cuba sẽ có chủ tịch và thủ tướng vào tháng 10

Một cuộc họp của đại biểu Quốc hội Cuba ngày 02/06/2018.

Kể từ tháng 10 tới, Cuba sẽ có chủ tịch và thủ tướng mới – chức vụ đã bị bãi bỏ từ năm 1976, và số đại biểu trong Quốc hội sẽ giảm đi 1/5, theo dự luật bầu cử được công bố hôm 20/06/2019.

Dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tháng Bảy quy định Quốc hội sẽ bầu ra chủ tịch nước có nhiệm kỳ 5 năm, và chỉ có thể tái cử một lần. Một chức vụ mới là thủ tướng sẽ do chủ tịch nước đề nghị và được Quốc hội thông qua. 

Số lượng 605 đại biểu tại Quốc hội hiện nay sẽ giảm xuống còn 474, còn Hội đồng Nhà nước, hiện do ông Miguel Diaz-Canel, lãnh đạo từ 31 thành viên chỉ còn 21 thành viên. Chức chủ tịch Quốc hội cũng sẽ được hợp nhất với chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhà nước. 

Hiến pháp mới có hiệu lực kể từ tháng Tư đã dự kiến những thay đổi này, và dự luật trước khi đưa ra Quốc hội sẽ được thảo luận ở cấp tỉnh từ ngày 21 đến 26/6.

Hồi năm 1976 khi Hiến pháp xã hội chủ nghĩa Cuba bắt đầu có hiệu lực, hai chức vụ chủ tịch nước và thủ tướng đã bị bãi bỏ. Quốc hội trở thành định chế chính thức có cả quyền hành pháp, họp lại một năm hai lần, thời gian còn lại do Hội đồng Nhà nước xử lý. 

Cựu lãnh tụ Fidel Castro (1926-2016) đã kiêm luôn chức thủ tướng từ 1959 đến 1976 (17 năm), rồi làm chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ 1976 đến 2008 (32 năm). Người em trai của ông là Raul Castro kế nhiệm trong vòng 10 năm, sau đó khuôn mặt mới không thuộc gia đình Castro là Miguel Diaz-Canel lên thay từ ngày 19/04/2018.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190621-cuba-se-co-chu-tich-va-thu-tuong-vao-thang-10

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.